Đụng độ dữ dội ở Ukraine

23/01/2014 00:31 GMT+7

Ít nhất 3 người chết và nhiều người bị thương trong các cuộc đụng độ dữ dội giữa phe biểu tình và cảnh sát chống bạo động ở thủ đô Kiev của Ukraine ngày 22.1, theo AFP.

Trong đó, có 2 người thiệt mạng do trúng đạn nhưng chưa rõ thủ phạm vì cảnh sát khẳng định họ chỉ sử dụng đạn cao su. Người còn lại bị ngã từ trên cao khi đang ném pháo và bom xăng vào lực lượng an ninh. Bạo lực bùng phát khi cảnh sát Ukraine tiến hành chiến dịch giải tỏa các khu vực bị người biểu tình chiếm đóng ở trung tâm thủ đô.

Nhiều kẻ quá khích liên tục kích động bạo lực và tấn công bằng đá cùng bom xăng, ngược lại cảnh sát cũng đáp trả quyết liệt. Chính quyền Ukraine hôm qua kêu gọi người biểu tình “không nên tin theo những kẻ cực đoan chính trị” và có thể sẽ triển khai khoảng 10.000 binh sĩ để đối phó “các phần tử khủng bố”.

EU và Nga đều đã lên án tình trạng bạo lực ở Ukraine.

Trùng Quang

>> Bạo lực tiếp diễn ở Ukraine
>> Đụng độ tại Ukraine, hàng chục người bị thương
>> Loạn đả tại quốc hội Ukraine
>> Mỹ cân nhắc trừng phạt Ukraine

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.