Hàng ngàn người tiễn đưa chiến sĩ hy sinh tại Trường Sa

24/01/2014 03:40 GMT+7

Ngày 23.1, người thân và hàng ngàn người dân đã làm lễ an táng trung úy Phan Văn Hạnh (33 tuổi, thuộc Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân) tại quê nhà ở xã Vĩnh Thành, H.Yên Thành, Nghệ An.

Hàng ngàn người tiễn đưa chiến sĩ hy sinh tại Trường Sa

Lễ tang trung úy Phan Văn Hạnh - Ảnh: Phạm Đức

Chiều 17.1, khi tuần tra tại đảo Tốc Tan C, thuộc quần đảo Trường Sa, xuồng của trung úy Hạnh bị lật và anh đã tử nạn. Lãnh đạo Vùng 4 Hải quân và đồng đội đưa anh về Bệnh viện 175 Bộ Quốc phòng (đóng tại TP.HCM), làm lễ truy điệu. Chiều tối 22.1, thi thể trung úy Hạnh được đơn vị đưa về đến quê nhà.

Trung úy Phan Văn Hạnh nhập ngũ tháng 3.2002, đến tháng 5.2013, anh được điều động về Tiểu đoàn 3, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân và nhận nhiệm vụ ở đảo Tốc Tan. Trung úy Hạnh đã có vợ và con gái 5 tuổi đang sống ở quê nhà.

K.Hoan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.