Thái Lan cấm tụ tập từ 5 người

24/01/2014 03:20 GMT+7

Ngày 23.1, chính phủ Thái Lan ra lệnh cấm người dân tụ tập từ 5 người trở lên ở thủ đô Bangkok và 3 tỉnh lân cận.

Những cuộc tụ tập như thế này đã bị cấm ở Bangkok - Ảnh: Minh Quang
Những cuộc tụ tập như thế này đã bị cấm ở Bangkok - Ảnh: Minh Quang 

Cụ thể, lệnh mới quy định không được tụ tập đông người để bàn chuyện chính trị, ngoại trừ chuyện bầu cử hoặc làm rõ thông tin để tránh gây hiểu nhầm về vấn đề nào đó. Các hiệp hội cũng bị cấm nhóm họp và phải xin phép cho các trường hợp di tản, cứu hộ… Đây là biện pháp cứng rắn của chính phủ sau khi đã ban bố tình trạng khẩn cấp nhằm ngăn chặn bạo động cũng như ứng phó phe biểu tình.

Cùng ngày, thủ lĩnh biểu tình Suthep Thaugsuban tiếp tục dẫn đầu cả chục ngàn người biểu tình quanh các ngả đường trung tâm của Bangkok để thách thức lệnh cấm của chính phủ. Lần xuống đường này được chuẩn bị khá kỹ với nhiều vệ sĩ lập thành vòng che chắn ông Suthep trong suốt hành trình. Phe biểu tình sợ cảnh sát bắt nóng thủ lĩnh của họ, vốn đã bị kết tội tạo phản.

Theo một quan chức, cảnh sát khó bắt Suthep và các lãnh đạo biểu tình khác vì luôn có hàng ngàn người đi theo họ. Vì thế, quy định hạn chế tụ tập được kỳ vọng là sẽ giữ chân người ủng hộ phe biểu tình để cảnh sát dễ làm việc.

Minh Quang
(VP Bangkok)

>> Mỹ kêu gọi các bên ở Thái Lan kiềm chế
>> Thái Lan ban bố tình trạng khẩn cấp
>> Thái Lan có thể mất 1 triệu du khách

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.