Giải cứu 5 phụ nữ bị gả bán sang Trung Quốc

25/01/2014 03:00 GMT+7

Ngày 24.1, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - Công an tỉnh Tây Ninh đã bắt khẩn cấp 5 nghi can liên quan đến đường dây mua bán người và giải cứu thành công 5 cô gái bị gả bán sang Trung Quốc. 5 nghi can cùng ngụ tỉnh Tây Ninh, gồm Nguyễn Phước Thành (50 tuổi), Phạm Thị Hồng Thúy (32 tuổi), Phạm Cao Quý (44 tuổi), Nguyễn Nhựt Tân (45 tuổi) và Nguyễn Thị Nhung (42 tuổi).

Trước đó, sáng 23.1, tại sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM), Công an tỉnh Tây Ninh đã bắt quả tang 3 người đang làm thủ tục xuất cảnh cho 5 phụ nữ để gả bán sang Trung Quốc. Điều tra ban đầu cho thấy, khoảng năm 2011, các nghi can được một người đề nghị tìm những phụ nữ Việt Nam gả bán sang Trung Quốc làm vợ, sẽ được khoảng 5 - 10 triệu đồng/phụ nữ. Đến khi bị bắt, nhóm người này đã gả bán 15 phụ nữ, trong đó bán trót lọt sang Trung Quốc 10 người.

Giang Phương

>> Bắt kẻ buôn người
>> Kẻ buôn người lãnh 20 năm tù
>> 9 đối tượng buôn người sang Trung Quốc lãnh án
>> Bắt băng buôn người
>> Nghi án buôn người chấn động Thái Lan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.