Ùn ùn rời Hà Nội về quê đón Tết

25/01/2014 16:55 GMT+7

(TNO) Hôm nay, 25.1, sinh viên các trường đại học và người lao động từ các tỉnh thành đã ồ ạt ra bến xe rời Hà Nội về quê nghỉ Tết.

>> Ùn ùn rời Hà Nội
>> Sĩ tử nhọc nhằn rời Hà Nội
>> Tết dương lịch, các bến xe Hà Nội vẫn đìu hiu
>> 1.000 vé xe tết đang chờ công nhân
>> Vé xe Tết: Bật khóc giữa 'rừng người' vì mỏi mòn chờ đợi
>> Vé xe Tết: Cả ngàn người chen mua vé xe khách Phương Trang
>> Vé xe Tết: Tặng 1.000 vé cho công nhân
>> Giá vé xe tết tăng tới 61%
>> Vé xe tết: Nhiều tuyến phụ thu từ 10 - 30%
>> Video clip: Hối hả mua vé xe Tết Giáp Ngọ

Tại bến xe Mỹ Đình, không khí đông đúc, náo nhiệt bắt đầu từ 9 giờ sáng nay.

Tất cả các cổng vào, ra của bến xe đều đông nghẹt người với đủ hành lý, hoa, cây cảnh, quà Tết.

 ùn ùn rời Hà Nội về quê đón Tết
Lối ra xe của bến xe Mỹ Đình đông nghẹt người

Theo anh Triệu Tuấn Tú, nhân viên giám sát bến xe Mỹ Đình, lượng khách tại bến xe rục rịch tăng từ ngày 21, 22 tháng Chạp nhưng hôm nay là ngày đông đầu tiên trong đợt đón Tết Nguyên đán.

Dự đoán từ nay đến 27 tháng Chạp, lượng khách đến bến xe tiếp tục tăng, cao điểm có thể là ngày 28 tháng Chạp, nhân viên công sở và người lao động tự do xong xuôi công việc sẽ về để đón Tết cùng gia đình.

Mỗi ngày tại bến xe Mỹ Đình có 1230 - 1250 lượt xe xuất bến. Vào ngày Tết, số lượt xe xuất bến có thể lên đến 1400 lượt xe mỗi ngày.

Ông Nguyễn Mạnh Tuấn, Phó giám đốc bến xe Mỹ Đình cho biết, năm nay luôn có đội ngũ đông đảo các xe bên ngoài “dự bị” cho quân số của bến Mỹ Đình, sẵn sàng phục vụ nhu cầu đi lại của người dân, đảm bảo ai cũng có xe về, không ai phải đón Tết ngoài bến xe.

Tại bến xe Giáp Bát, từ 7 giờ sáng rất đông người đã có mặt ở khu vực quầy mua vé, khu vực bến xe chờ đợi đến giờ xe xuất bến.

 ùn ùn rời Hà Nội về quê đón Tết
Quang cảnh bến xe Giáp Bát lúc 11 giờ trưa nay

Ông Nguyễn Tất Thành, Giám đốc Xí nghiệp quản lý bến xe phía Nam cho biết, lượng khách đổ về bến rộ lên từ sáng nay. Hầu hết khách đều là sinh viên ở các trường đại học và người lao động ngoại tỉnh.

Tuy nhiên so với năm ngoái, năm nay lượng khách dịp Tết giảm hơn nhiều. Khách đổ về bến rải đều trong nhiều ngày nên không xảy ra tình trạng quá tải, ùn tắc.

Theo kế hoạch dự kiến của bến xe, trong 3 ngày 22, 26, 28 tháng Chạp sẽ tăng cường 170 - 200 lượt/đợt nhưng thời điểm hiện tại số lượng xe phải tăng cường rất ít. Trong 3 ngày cao điểm 22, 23, 24 tháng Chạp vừa qua mới có 25 lượt xe tăng cường.

Trong đợt cao điểm phục vụ hành khách về quê nghỉ Tết năm nay, bến xe đã thí điểm 5 quầy bán vé đưa thông tin cụ thể biển số xe, giờ xuất bến, vị trí xe đỗ, niêm yết giá vé trên bảng thông tin điện tử để giúp hành khách chủ động thời gian, hạn chế tình trạng nhà xe chặt chém…

 ùn ùn rời Hà Nội về quê đón Tết
Hành khách chờ đợi xe về Thanh Hóa tại bến xe Mỹ Đình
ùn ùn rời Hà Nội về quê đón Tết
Nhà chờ bến xe Mỹ Đình cũng không còn ghế trống
ùn ùn rời Hà Nội về quê đón Tết

ùn ùn rời Hà Nội về quê đón Tết
Chờ đợi xe tại bến xe Giáp Bát trong sáng nay
ùn ùn rời Hà Nội về quê đón Tết
Chuyến xe về Bắc Kạn chật kín chỗ từ trong bến xe Mỹ Đình
ùn ùn rời Hà Nội về quê đón Tết

ùn ùn rời Hà Nội về quê đón Tết
Sinh viên các trường ùn ùn rời Hà Nội về quê đón Tết
ùn ùn rời Hà Nội về quê đón Tết

ùn ùn rời Hà Nội về quê đón Tết

ùn ùn rời Hà Nội về quê đón Tết

ùn ùn rời Hà Nội về quê đón Tết
Mệt mỏi chờ đợi giờ lên xe với lỉnh kỉnh hành lý

Nhà xe ồ ạt tăng giá vé

Tính đến ngày 20.1 (20 tháng Chạp), tại bến xe Mỹ Đình có 25 đơn vị kinh doanh vận tải đăng ký tăng giá vé, trong đó thấp nhất là tăng 14% (2 tuyến về Ninh Bình), cao nhất 60% (13 nhà xe, chủ yếu từ Hà Nội đi các huyện, thị của Nghệ An). 20 đơn vị kinh doanh còn lại chủ yếu tăng 49%, 50% (chủ yếu các tuyến từ Hà Nội về Thanh Hóa).

Mức tăng này được các nhà xe đăng ký duy trì cho đến hết 14.2.2014.

Ở bến xe Giáp Bát năm nay có 20 đơn vị vận tải đăng ký tăng giá vé xe trong đó 2/3 các tuyến xe tăng giá vé trên 50%. Cụ thể, Công ty TNHH vận tải và dịch vụ du lịch Hải Vân chạy tuyến Đà Nẵng tăng giá vé cao nhất là 60,53%; tuyến đi Hải Hậu, Trực Ninh (Nam Định) của Công ty CP vận tải Đức Lượng đều tăng 57%; các xe chạy tuyến Thanh Hóa của Hợp tác xã vận tải Tấn Thành; Hợp tác xã Dịch vụ VTTM Tiền Phương; Công ty TNHH MTV vận tải Hương Sen… đồng loạt tăng 50%.

 

Thúy Hằng - Nguyễn Tuấn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.