Ngày cuối năm ở bãi rác lớn nhất miền Bắc

30/01/2014 10:01 GMT+7

(TNO) Càng về những ngày giáp Tết, bãi rác Nam Sơn lại tiếp nhận một lượng lớn rác, lên tới 5.200 tấn/ngày. 180 cán bộ, công nhân làm việc 2 ca liên tục để tiếp nhận, xử lý rác.

(TNO) Ngày cuối năm, lượng rác ùn ùn đổ về khiến đội ngũ cán bộ, công nhân ở bãi rác Nam Sơn (huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội) làm việc không ngừng nghỉ.

Chính thức đi vào hoạt động từ năm 1999, Chi nhánh Nam Sơn (Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội), hay còn gọi bằng cái tên thân thuộc là bãi rác Nam Sơn, có tổng diện tích lên tới 83,3 ha với 10 ô chôn lấp rác, được xem là bãi chôn lấp rác lớn nhất cả nước lúc đó.

Thông thường một ngày, bãi rác Nam Sơn tiếp nhận và xử lý khoảng 4.200 tấn rác từ các quận nội thành cùng một số huyện ngoại thành như Đông Anh, Sóc Sơn và Từ Liêm. Nhưng bắt đầu từ ngày 23 tháng Chạp trở đi, lượng rác tăng dần đều. Hiện đã ở mức trên 5.200 tấn/ngày.

Theo ông Lê Hồng Phong, Phó giám đốc Chi nhánh Nam Sơn: “Nếu ngày thường là 500 chuyến, thì dịp Tết tăng lên hơn 600 chuyến xe chở rác. Đặc biệt là đêm giao thừa có tới gần 700 xe tập kết rác. Do vậy cán bộ, công nhân viên của chi nhánh phải ứng trực tới gần 5 giờ sáng ngày mùng 1 Tết”.

Vẫn theo ông Phong, để có thể hoàn thành việc xử lý khối lượng rác khổng lồ như vậy trong những ngày Tết, toàn bộ 180 người của chi nhánh phải làm việc 2 ca liên tục. Việc nghỉ phép và đón giao thừa cùng gia đình gần như rất hiếm khi xảy ra với những người làm việc tại bãi.

“Thông thường cứ phải sau ngày mùng 3 Tết, khi mà lượng rác không còn tăng nhiều và trở lại mức ngày thường thì anh em cán bộ, công nhân viên mới thay phiên nhau nghỉ phép ăn Tết”, ông Phong chia sẻ.

Trong ngày cuối năm, khi có mặt tại bãi rác Nam Sơn, chúng tôi không còn thấy cảnh hàng trăm người bới rác để mưu sinh. Theo lời ông Phong, để đảm bảo an toàn tuyệt đối đón Tết Giáp Ngọ, lãnh đạo chi nhánh quyết định đóng cửa bãi rác đối với những người tìm kiếm từ ngày 25 tháng Chạp và sẽ mở cửa lại vào ngày mùng 10 tháng Giêng.

Một số hình ảnh tại bãi rác Nam Sơn trong ngày giáp Tết Giáp Ngọ được Thanh Niên Online ghi lại.

Những ngày cuối năm ở bãi rác lớn nhất cả nước 1

Những ngày cuối năm ở bãi rác lớn nhất cả nước 2
Một góc ô chôn lấp rác số 8 của bãi rác Nam Sơn - Ảnh: An XuânNhững ngày cuối năm ở bãi rác lớn nhất cả nước 3

Những ngày cuối năm ở bãi rác lớn nhất cả nước 4

Những ngày cuối năm ở bãi rác lớn nhất cả nước 5

Những ngày cuối năm ở bãi rác lớn nhất cả nước 6

Những ngày cuối năm ở bãi rác lớn nhất cả nước 7

Những ngày cuối năm ở bãi rác lớn nhất cả nước 8
Những ngày cận Tết, lượng rác tăng tới hơn 5.200 tấn/ngày - Ảnh: An XuânNhững ngày cuối năm ở bãi rác lớn nhất cả nước 10
Cột chống sét ở những ô chôn lấp rác cao tới hơn 40 m - Ảnh: An XuânNhững ngày cuối năm ở bãi rác lớn nhất cả nước 12
Hồ xử lý nước rác rộng hàng héc ta - Ảnh: An XuânNhững ngày cuối năm ở bãi rác lớn nhất cả nước 13

Những ngày cuối năm ở bãi rác lớn nhất cả nước 14
Sân lấp từng lớp rác tại các ô chôn lấp bằng đất - Ảnh: An XuânNhững ngày cuối năm ở bãi rác lớn nhất cả nước 15
Phút nghỉ ngơi hiếm hoi của đội máy ủi - Ảnh: An XuânNhững ngày cuối năm ở bãi rác lớn nhất cả nước 16

Những ngày cuối năm ở bãi rác lớn nhất cả nước 17
Gần 700 chuyến xe chở rác vào bãi Nam Sơn mỗi ngày - Ảnh: An Xuân

Hà An - Xuân Bùi

>> Xác thai nhi trong bãi rác
>> Một số bãi rác thành 'điểm nóng' khiếu kiện
>> Xác trẻ sơ sinh bị vứt ở bãi rác ven đường
>> Dân tập trung ngăn cản thi công bãi rác
>> Người dân 'dựng lều' ngăn không cho thi công bãi rác
>> Bé sơ sinh được chó tha về từ bãi rác

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.