Tìm thấy mộ ông ngoại của Kim Jong-un

29/01/2014 20:05 GMT+7

(TNO) Mộ của ông ngoại nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un đã được tìm thấy trên đảo núi lửa Jeju ở Hàn Quốc.

(TNO) Mộ của ông ngoại nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un đã được tìm thấy trên đảo núi lửa Jeju ở Hàn Quốc.

Tìm thấy mộ ông ngoại của Kim Jong-un
Mộ của ông Ko Kyong-taek - Ảnh: Chosun Ilbo

Báo Chosun Ilbo (Hàn Quốc) ngày 28.1 đưa tin ngôi mộ đã được xác định là của ông Ko Kyong-taek.

Theo hồ sơ gia đình bên ngoại của ông Kim Jong-un, ông ngoại của nhà lãnh đạo Triều Tiên chào đời trên đảo Jeju vào năm 1913. Năm 1929, ông Ko Kyong-taek chuyển đến thành phố Osaka (Nhật Bản) để làm việc ở một nhà máy sản xuất đạn dược, nhiều năm trước khi nổ ra một cuộc khởi nghĩa của những người cộng sản tại Jeju, vào ngày 3.4.1948, khiến nhiều người chạy sang Nhật.

Chính ở Osaka, ông ngoại của Kim Jong-un có 3 người con, gồm mẹ của ông Kim Jong-un là bà Ko Yong-hui.

Năm 1962, ông Ko Kyong-taek bị bắt giữ và bị trục xuất. Tuy nhiên, nơi ông chọn sang Triều Tiên chứ không về Hàn Quốc.

Con gái của ông, bà Ko Yong-hui, là một vũ công, thành viên của đoàn múa Mansudae. Bà lọt vào mắt xanh của ông Kim Jong-il vào năm 1971. Họ có 3 người con là Jong-chol, Jong-un và Yeo-jong. Bà Ko Yong-hui qua đời vì bệnh ung thư vú vào năm 2004.

Trùng Quang

>> Dennis Rodman bị điều tra vì tặng quà xa xỉ cho Kim Jong-un
>> Anh trai Kim Jong-un được nhìn thấy ở Malaysia
>> Em gái của Kim Jong-un được trao thêm quyền
>> Cô của Kim Jong-un 'đang trong tình trạng thực vật
>> Triều Tiên lần đầu xác nhận sinh nhật Kim Jong-un
>> Cô ruột của ông Kim Jong-un đang nguy kịch?
>> Triều Tiên mừng sinh nhật Kim Jong-un
>> Đồn đoán về số phận cô của Kim Jong-un

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.