Lễ hội kỷ niệm 225 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa

04/02/2014 14:39 GMT+7

(TNO) Sáng 4.2, UBND tỉnh Bình Định đã tổ chức Lễ hội kỷ niệm 225 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa tại Bảo tàng Quang Trung (thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn).

(TNO) Sáng 4.2 (mùng 5 Tết Giáp Ngọ), UBND tỉnh Bình Định và người dân địa phương long trọng tổ chức Lễ hội kỷ niệm 225 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa tại Bảo tàng Quang Trung (thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn).


Đường Nguyễn Huệ dẫn vào Bảo tàng Quang Trung sáng 4.2 


Các khán đài chật cứng người xem chương trình nghệ thuật

Ngay từ sáng sớm, thị trấn Phú Phong đã chật cứng người. Khắp các nẻo đường, từng đoàn người nô nức cùng nhau tiến về Bảo tàng Quang Trung tham dự lễ hội.

Phát biểu khai hội, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Lê Hữu Lộc đã ôn lại sự nghiệp nhà Tây Sơn và nhấn mạnh: “Sự nghiệp vĩ đại của phong trào nông dân Tây Sơn đã ghi vào lịch sử chống giặc ngoại xâm, giữ yên bờ cõi ngàn đời của tổ tiên. Với khát vọng độc lập, tự do, người dân Bình Định hôm nay, bằng hào khí Tây Sơn, đang ra sức xây dựng quê hương, cùng cả nước vững bước đi tới tương lai tươi sáng”. 


Tái hiện hình ảnh nhà Tây Sơn luyện quân  


Tái hiện hình ảnh quân Tây Sơn đánh tan quân Xiêm xâm lược

Chương trình nghệ thuật của lễ hội có chủ đề Chiến thắng Đống Đa - bản hùng ca bất diệt gồm 3 chương: Dựng cờ khởi nghĩa, Đại thắng quân Thanh - Giải phóng Thăng Long và Tiếp nối truyền thống oai hùng - Bình Định tự hào đi lên được dàn dựng và thể hiện hoành tráng.

Tin, ảnh: Hoàng Trọng

>> Tưng bừng lễ hội chiến thắng Ngọc Hồi Đống Đa
>> Kỷ niệm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.