Philippines bắt giữ 32 công dân Trung Quốc

13/02/2014 11:25 GMT+7

(TNO) 32 người Trung Quốc đã bị bắt giữ tại Philippines vì ở quá hạn và lao động trái phép.

(TNO) 32 người Trung Quốc đã bị bắt giữ tại Philippines vì ở quá hạn và lao động trái phép, trang China Daily đưa tin ngày 13.2.

Hiện Đại sứ quán Trung Quốc tại Manila, thủ đô Philippines, đang đàm phán về vụ việc này với Phòng Nhập cư Philippines.

Đã có 35 nghi phạm bị bắt tại một khu mua sắm ở Manila vào trưa 11.2, nhưng 3 người trong số này, được cho là người Philippines gốc Trung Quốc, đã được thả, China Daily cho hay.

“Chúng tôi kêu gọi công dân Trung Quốc tại Philippines và những nước khác tuân thủ theo luật pháp và quy định địa phương nhằm tránh những rắc rối cho sự an toàn và quyền lợi của họ”, Zhang Hua, phát ngôn viên Đại sứ quán Trung Quốc ở Manila, phát biểu.

Hoàng Uy

>> Philippines, Trung Quốc bàn hợp tác dầu khí ở Bãi Cỏ Rong
>> Tòa trọng tài xử vụ kiện Philippines - Trung Quốc nhóm họp
>> Philippines - Trung Quốc lại va chạm trên biển Đông
>> Philippines, Trung Quốc cùng thăm dò dầu khí ở Trường Sa 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.