Toyota thu hồi gần 2 triệu xe Prius

13/02/2014 02:10 GMT+7

AFP dẫn thông cáo ngày 12.2 của Tập đoàn sản xuất xe hơi Toyota (Nhật Bản) cho biết hãng này quyết định thu hồi 1,9 triệu xe dòng Prius được sản xuất từ năm 2009 -2014. Trong đó, Nhật là thị trường có nhiều xe bị thu hồi nhất (1 triệu chiếc), kế đến là Mỹ (700.000 chiếc), châu u (130.000 chiếc), số còn lại rải rác ở nhiều thị trường khác.

AFP dẫn thông cáo ngày 12.2 của Tập đoàn sản xuất xe hơi Toyota (Nhật Bản) cho biết hãng này quyết định thu hồi 1,9 triệu xe dòng Prius được sản xuất từ năm 2009 -2014. Trong đó, Nhật là thị trường có nhiều xe bị thu hồi nhất (1 triệu chiếc), kế đến là Mỹ (700.000 chiếc), châu u (130.000 chiếc), số còn lại rải rác ở nhiều thị trường khác.

Các xe nói trên bị lỗi ở phần mềm của hệ thống hybrid xăng - điện, có thể làm dừng xe đột ngột và gây nguy hiểm cho người sử dụng. Cụ thể, nếu người sử dụng chuyển đổi nhiều lần giữa xăng và điện thì phần mềm có thể sẽ tự khởi động lại xe. Đến nay, tại Mỹ và Nhật có 400 trường hợp gặp lỗi này được báo cáo nhưng vẫn chưa có tai nạn nào được ghi nhận. Giai đoạn từ cuối năm 2009 đến đầu năm 2010, Toyota từng phải thu hồi khẩn cấp khoảng 9 triệu xe trên toàn cầu vì lỗi ở chân ga.

Lan Chi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.