Đưa ngư dân bị đứt gân chân ở Hoàng Sa vào bờ

14/02/2014 09:25 GMT+7

(TNO) Vào lúc 23 giờ đêm 13.2, tàu SAR 412 đã đưa ngư dân Trần Văn Đạt (41 tuổi, trú huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi) về đến TP.Đà Nẵng để tiếp tục chữa trị vết thương.

(TNO) Vào lúc 23 giờ đêm 13.2, tàu SAR 412 của Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2 (Đà Nẵng MRCC) đã đưa ngư dân Trần Văn Đạt (41 tuổi, trú huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi) về đến TP.Đà Nẵng để tiếp tục chữa trị vết thương.

>> Cứu ngư dân bị nạn ở Hoàng Sa


Tàu SAR 412 cập bờ lúc 23 giờ đêm 13.2

Trước đó, lúc 6 giờ 30 phút sáng 12.2, tàu cá QNg 92679 hành nghề tại vùng biển cách đảo Bom Bay, quần đảo Hoàng Sa 50 hải lý về hướng đông đông nam, trong lúc câu kéo lên tàu một con cá thu lớn, ngư dân Đạt bị con cá này cắn ngang cẳng chân trái làm đứt gân, mất nhiều máu.

Tàu cá chạy về bờ với tốc độ 6 hải lý/giờ nhưng đến 15 giờ 45 phút cùng ngày, bệnh trạng ông Đạt diễn biến xấu nên tàu cá nhờ ứng cứu.

Đà Nẵng MRCC đã nối máy để y bác sĩ Trung tâm cấp cứu 115 TP.Đà Nẵng hướng dẫn các ngư dân sơ cứu nạn nhân nhưng sau đó vẫn không cầm được máu, tình trạng ông Đạt nguy kịch, sức khỏe yếu dần.

Đến 22 giờ cùng ngày, tàu SAR 412 đưa bác sĩ Trung tâm cấp cứu 115 lên đường tiếp ứng, lúc này tàu cá cách Đà Nẵng 300 hải lý.


Đưa ngư dân Đạt lên bờ

Đến 10 giờ 25 phút ngày 13.2, tàu SAR 412 tiếp cận tàu QNg 92679 tại vị trí 15,41 độ vĩ bắc, 111,37 độ kinh đông, cách đảo Tri Tôn (quần đảo Hoàng Sa) 25 hải lý về hướng đông.

Thuyền viên tàu SAR 412 tiến hành đưa ngư dân sang tàu để bác sĩ tiến hành cầm máu, băng bó vết thương.

Lúc này, nạn nhân đã dần hồi tỉnh, tàu SAR 412 hành trình về đất liền. Tuy nhiên do sóng to, gió lớn nên đến 23 giờ đêm 13.2 tàu mới vào bờ.

Tin, ảnh: Nguyễn Tú

>> Ứng cứu ngư dân bị nạn trên biển
>> Kịp thời ứng cứu ngư dân bị nạn
>> Cứu ngư dân bị nạn ở Hoàng Sa
>> Đưa tàu cá cùng 9 ngư dân bị nạn vào bờ an toàn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.