Huỳnh Thị Huyền Như kháng cáo

15/02/2014 03:35 GMT+7

Ngày 14.2, TAND TP.HCM cho biết vừa nhận được đơn kháng cáo của Huỳnh Thị Huyền Như (nguyên quyền Trưởng phòng Giao dịch Điện Biên Phủ, TP.HCM - NH Công thương Việt Nam).

Trong đơn, Huyền Như không kháng cáo phần hình phạt (chung thân) mà chỉ kháng cáo phần dân sự và xin Tòa phúc thẩm cho nhận lại một tài sản là một căn nhà trong số tài sản bị kê biên để mẹ của Như  sinh sống và nuôi con của mình (hiện đang ở với mẹ trong trại tạm giam).

Trong quá trình điều tra, Huỳnh Thị Huyền Như bị kê biên, thu giữ tài sản trị giá 229,4 tỉ đồng, trong đó có nhiều bất động sản và xe hơi.

Lê Nga

>> Vụ án Huỳnh Thị Huyền Như: Các bị hại tiếp tục đề nghị xem xét trách nhiệm của Vietinbank
>> Xét xử vụ án Huỳnh Thị Huyền Như: Viện KSND cho rằng Vietinbank không phải bồi thường
>> Xét xử vụ án Huỳnh Thị Huyền Như: Luật sư ‘đòi’ phải tranh luận bằng chứng cứ
>> Xét xử vụ án Huỳnh Thị Huyền Như: Lời bào chữa ‘gai góc’ của các luật sư

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.