Khởi công xây dựng cầu vượt biển lớn nhất khu vực Đông Nam Á

15/02/2014 15:52 GMT+7

(TNO) Sáng nay 15.2 tại Hải Phòng, Bộ GTVT tổ chức khởi công dự án đường ô tô Tân Vũ – Lạch Huyện, TP.Hải Phòng.

Dự án đường ô tô Tân Vũ - Lạch Huyện là một trong hai hợp phần chính của dự án xây dựng cơ sở hạ tầng cảng Lạch Huyện, tương lai sẽ là cảng trung chuyển quốc tế đầu tiên của miền Bắc.

Dự án có tổng chiều dài toàn tuyến 15,63 km, đi qua quận Hải An và Cát Hải của TP.Hải Phòng. Phần cầu dài 5,44 km cầu vượt biển, phần đường dẫn dài 10,19 km, tốc độ thiết kế 80km/h, gồm 4 làn xe chạy (giai đoạn hoàn chỉnh sẽ mở rộng mặt đường lên 6 làn xe chạy).

Với chiều dài 5,44 km, cầu Tân Vũ – Lạch Huyện khi hoàn thành sẽ là cây cầu vượt biển có chiều dài lớn nhất VN và là một trong những cây cầu vượt biển lớn nhất khu vực Đông Nam Á. Việc kết hợp công nghệ lắp ghép hoàn thiện từng nhịp lần đầu tiên được áp dụng tại VN với các trụ cầu dạng khung chữ V, sẽ là điểm nhấn cho khu du lịch Cát Bà.

Dự án được thực hiện bằng nguồn vốn vay ODA của Chính phủ Nhật Bản, vốn đối ứng của Chính phủ VN, tổng mức đầu tư dự án là 11.849 tỉ đồng, trong đó vay ODA Nhật Bản 10.049 tỉ đồng, phần vốn đối ứng của VN là 1.800 tỉ đồng. Thời gian thực hiện dự kiến 36 tháng (giá trị hợp đồng xây lắp là 10.183 tỉ đồng).

>> Cảng Hải Phòng "mắc cạn
>> Dự án nâng cấp cảng Hải Phòng giai đoạn 2: Nâng khống hạng đất, chi sai 42 tỉ đồng đền bù

Mai Hà

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.