Bắt nguyên Giám đốc Quỹ tín dụng nhân dân Hậu Giang

18/02/2014 03:25 GMT+7

Ngày 17.2, Công an tỉnh Hậu Giang khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Thiện Hồng (45 tuổi, ngụ P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), nguyên Giám đốc Quỹ tín dụng nhân dân (QTDND) Hậu Giang, vì có hành vi “cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.

Trước đó, ngày 7.12.2012, ông Nguyễn Thiện Hồng, Giám đốc QTDND Hậu Giang, đã cung cấp một chứng thư bảo lãnh hợp đồng giá trị 20 tỉ đồng để bảo lãnh hợp đồng mua bán thức ăn chăn nuôi giữa Công ty CP Nông thủy sản xuất khẩu Tùng Bách (P.Cái Khế, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) và Công ty TNHH De Heus (KCN Mỹ Phước, H.Bến Cát, Bình Dương). Sau khi hợp đồng và chứng thư bảo lãnh kể trên được các bên ký kết, Công ty CP Tùng Bách lấy hàng của De Heus với tổng số tiền trên 23,747 tỉ đồng. Tuy nhiên, Công ty CP Tùng Bách lại chỉ thanh toán trên 5,294 tỉ đồng, số còn lại không có khả năng thanh toán. Vì vậy, Công ty De Heus đã yêu cầu QTDND Hậu Giang phải thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh nợ, song lãnh đạo QTDND Hậu Giang tìm cách né tránh.

Được biết, QTDND Hậu Giang không có chức năng và không được phép phát hành thư bảo lãnh hợp đồng. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Mai Trâm - Đình Tuyển

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.