Bùi Anh Tuấn, Ngọc Khuê chia tay ‘Chinh phục đỉnh cao’

17/02/2014 08:19 GMT+7

(TNO) Trong liveshow 4 Chinh phục đỉnh cao diễn ra tối 16.2, Bùi Anh Tuấn và Ngọc Khuê đã phải dừng cuộc chơi.

(TNO) Trong liveshow 4 Chinh phục đỉnh cao diễn ra tối 16.2, Bùi Anh Tuấn và Ngọc Khuê đã phải dừng cuộc chơi.

Bùi Anh Tuấn, Ngọc Khuê chia tay ‘Chinh phục đỉnh cao’ 1
Bùi Anh Tuấn với ca khúc Ave Maria 

Sau kỳ nghỉ tết Nguyên đán, Chinh phục đỉnh cao trở lại với chủ đề hấp dẫn Technopera (Opera kết hợp với nhạc điện tử - NV).

Mỗi ca sĩ hát một bài tự chọn trong những vở Opera nổi tiếng và được phối lại theo phong cách nhạc dance, nhạc điện tử.

Theo giám khảo Minh Đức, đây là một sự kết hợp mới mẻ, độc đáo, tưởng chừng không thể. Sự pha trộn giữa âm nhạc bác học và âm nhạc mà chúng ta thường nghe ở vũ trường, quán bar là cách để khán giả tiếp cận với Opera dễ dàng, từ đó giúp họ tìm về với Opera nguyên bản.

Trong đêm này, tuy khắc phục được sự lo ngại về vấn đề âm lượng và thể lực, nhưng Bùi Anh Tuấn lại mắc lỗi về cao độ. Chọn ca khúc không quá khó Ave Maria, Anh Tuấn được nhà báo Minh Đức nhắc nhở là cần phải tập trung hơn trong từng ca khúc để tránh những lỗi không đáng có.

Liên tiếp nhận điểm thấp nhất ở các liveshow trước, "hoàng tử" Giọng hát Việt lại gây thất vọng khi lại “đội sổ” và bị loại ở đêm thi này.

Là thí sinh nhỏ tuổi và có ít kinh nghiệm cũng như không được đào tạo bài bản về kỹ thuật hát Opera, Bùi Anh Tuấn bị loại là điều không mấy ngạc nhiên.

Trái lại, Ngọc Khuê chia tay cuộc chơi đầy tiếc nuối.

Luôn hát với tâm thế chinh phục những thử thách, trong 4 đêm thi cô liên tiếp chọn những ca khúc aria rất khó.

Tuy nhận được hai điểm 10 cùng những lời khen tặng và đánh giá cao từ ban giám khảo cho ca khúc vui nhộn Voi che sapete (Tạm dịch: Xin hỏi tình là gì) của thiên tài Mozart, nhưng Ngọc Khuê cũng đành dừng cuộc vì lượng bình chọn rất thấp từ khán giả.

Là thí sinh được khán giả bình chọn nhiều nhất trong liveshow 3, Ngọc Anh tiếp tục bùng nổ ở đêm thi này với Vũ khúc Polovsty.

Tuy nhiên, tiết mục ấn tượng và dành điểm số cao nhất thuộc về Võ Hạ Trâm. Vượt qua thử thách với kỹ thuật chạy nốt, Hạ Trâm làm tốt việc lấy hơi và giữ cao độ và “ẵm” trọn 3 điểm 10. 

Bùi Anh Tuấn, Ngọc Khuê chia tay ‘Chinh phục đỉnh cao’ 2
Ngọc Khuê với ca khúc vui nhộn Voi che sapete (của thiên tài Mozart)

Bùi Anh Tuấn, Ngọc Khuê chia tay ‘Chinh phục đỉnh cao’ 3
Ngọc Anh với Vũ khúc Polovsty

Bùi Anh Tuấn, Ngọc Khuê chia tay ‘Chinh phục đỉnh cao’ 4
Võ Hạ Trâm với tác phẩm Alleluia  (của thiên tài Mozart)

Bùi Anh Tuấn, Ngọc Khuê chia tay ‘Chinh phục đỉnh cao’ 5
Là giảng viên dạy tiếng Đức, nhưng lần đầu tiên, Hồ Trung Dũng mới có dịp thể hiện ca khúc kinh điển Ave- Maria của tác giả Schubert bằng tiếng Đức

Bùi Anh Tuấn, Ngọc Khuê chia tay ‘Chinh phục đỉnh cao’ 6
Kasim Hoàng Vũ kết hợp với DJ Hoàng Anh và beat box trong ca khúc Volare 

Bùi Anh Tuấn, Ngọc Khuê chia tay ‘Chinh phục đỉnh cao’ 7
Khánh Linh thể hiện ca khúc Un Bel Di (Một ngày đẹp trời), cùng sự kết hợp của Hà Linh - Thí sinh Giọng hát Việt 2013 trong vai trò DJ 

Bùi Anh Tuấn, Ngọc Khuê chia tay ‘Chinh phục đỉnh cao’ 8
Nathan Lee khoe chất giọng hiếm Baritone (nam trung) qua một trích đoạn trong vở nhạc kịch Carmen huyền thoại

Diễm Út
Ảnh: BTC cung cấp

>> Quang Anh quay MV tết cùng Hương Tràm, Bùi Anh Tuấn
>> Chinh phục đỉnh cao: Bùi Anh Tuấn đối đầu Nathan Lee
>> Bùi Anh Tuấn bất ngờ đi thi hát... opera
>> Bùi Anh Tuấn song ca cùng quán quân The Voice Mỹ
>> Bùi Anh Tuấn chính thức trở lại với 'Người điên
>> Bùi Anh Tuấn sắp 'thoát án' tại 'Bài hát yêu thích

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.