Đoàn tụ gia đình hai miền Triều Tiên

21/02/2014 03:50 GMT+7

Hôm qua, hàng trăm gia đình ở hai miền Triều Tiên bị ly tán bởi cuộc chiến tranh 1950 - 1953 đã gặp nhau lần đầu tiên trong những cuộc đoàn tụ đầy cảm xúc tại khu nghỉ mát núi Kim Cương.

Theo Yonhap, tổng cộng 82 người cao tuổi Hàn Quốc cùng 52 thành viên gia đình đã gặp 180 thân nhân đang sinh sống ở miền Bắc. Truyền hình Hàn Quốc phát hình ảnh cho thấy những bà cụ trong trang phục hanbok truyền thống trò chuyện và ôm nhau tại cuộc đoàn tụ. Những ông cụ lưng còng dùng khăn tay gạt nước mắt. Có người được đưa vào phòng họp trên cáng và với một tấm mền quấn chặt quanh người. Các cuộc đoàn tụ diễn ra khi Seoul và Washington chuẩn bị cho cuộc tập trận chung vào tuần tới, vốn bị Bình Nhưỡng coi là hành động diễn tập xâm lược. Ban đầu Triều Tiên đòi hoãn cuộc tập trận đến sau cuộc đoàn tụ, nhưng đã rút lại yêu cầu trong cuộc đàm phán sau đó. Theo kế hoạch, các cuộc đoàn tụ sẽ còn tiếp tục đến ngày 25.2.

Trùng Quang

>> Cuộc đoàn tụ gia đình hai miền Triều Tiên sau 6 thập niên
>> Triều Tiên bắt giữ một nhà truyền giáo người Úc 75 tuổi
>> Tổng thư ký LHQ 'cực kỳ phiền lòng' về tội ác diệt chủng tại Triều Tiên
>> Phản ứng về 'báo cáo tội ác ở Triều Tiên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.