Thái Lan vay tiền dân trả nợ gạo

22/02/2014 03:15 GMT+7

Ngày 21.2, hàng ngàn nông dân Thái Lan đi trên xe máy cày và máy kéo tuyên bố không bao vây sân bay Suvarnbumi ở thủ đô Bangkok như cảnh báo trước đó vì được chính phủ hứa trả tiền.

Đại diện của nông dân cho biết đã thảo luận với Thủ tướng Yingluck Shinawatra và bà cam kết sẽ trả nợ từ tuần tới với điều kiện họ phải quay về nhà. Từ các tỉnh ở phía bắc, nhóm này tiến đến Bangkok từ 3 ngày trước nhưng không vào bên trong vì chờ câu trả lời của thủ tướng.

Cùng ngày, Phó thủ tướng Thái Lan Kittiratt na-ranong cho biết chính phủ sẽ vay tiền của dân để trả nợ. Ông tiết lộ chính phủ sẽ phát hành trái phiếu và dự kiến sau 7 - 8 tuần nữa sẽ có tiền vì theo ông có rất nhiều người muốn giúp đỡ chính phủ.

Kế hoạch vay tiền ngân hàng của chính phủ thất bại vì bị phe chống đối gây rối khiến các ngân hàng không dám xuất tiền.

Minh Quang
 (VP Bangkok)

>> Thủ tướng Thái Lan tuyên bố vô tội
>> Có 69 người Campuchia vượt biên trái phép bị binh sĩ Thái Lan bắn chết
>> Phe biểu tình Thái Lan uy hiếp thủ tướng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.