Một người Mỹ gốc Việt bị bắt vì lái xe khi say xỉn gây chết người

23/02/2014 16:50 GMT+7

(TNO) Một tài xế người Mỹ gốc Việt đã bị bắt vì cầm lái khi có hơi men trong một vụ tai nạn dính líu đến 3 chiếc xe hơi và khiến người đi trên xe của anh ta thiệt mạng, báo Concord Monitor (Mỹ) đưa tin.

(TNO) Một tài xế người Mỹ gốc Việt đã bị bắt vì cầm lái khi có hơi men trong một vụ tai nạn dính líu đến 3 chiếc xe hơi và khiến người đi trên xe của anh ta thiệt mạng, báo Concord Monitor xuất bản tại bang New Hampshire (Mỹ) đưa tin ngày 23.2.

Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Frame of Mind Photography
Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Frame of Mind Photography

Cảnh sát bang New Hampshire cho biết Nghia Huynh, sống tại thành phố Nashua, đang chạy về hướng nam trên đường cao tốc Everett Turnpike vào tối 21.2 thì bị mất lái, lao vào thanh chắn giữa đường và lăn vào làn đường hướng bắc ở đoạn qua thị trấn Merrimack.

Một chiếc xe khác đang chạy tới đã đâm vào xe của Huynh và bị một chiếc khác tông phải.

Cảnh sát cho biết vụ tai nạn đã khiến một thanh niên đi trên xe của Huynh chết tại chỗ. Tên của nạn nhân không được công bố.

Huynh và một tài xế khác đã được đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Cảnh sát cho biết Huynh đã bị truy tố về tội lái xe khi say rượu nghiêm trọng, vốn là một trọng tội ở Mỹ.

Cảnh sát đang tiếp tục điều tra vụ tai nạn. Hiện chưa rõ Huynh có nhờ luật sư đại diện cho mình hay không.

Trùng Quang

>> Úc truy tố 4 bị cáo giết một người gốc Việt
>> Bắn hàng xóm, một người Mỹ gốc Việt lãnh án 7 năm tù
>> Một người gốc Việt bị đánh hội đồng đến chết ở Campuchia
>> Cô gái gốc Việt cứu sống 5 mạng người sau khi qua đời
>> Cảnh sát Mỹ bị tố tấn công tình dục một phụ nữ gốc Việt
>> Ngư dân gốc Việt kiện luật sư về vụ tràn dầu BP

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.