Philippines phản đối vụ 'bắn vòi rồng vào tàu cá'

26/02/2014 03:15 GMT+7

Ngày 25.2, Bộ Ngoại giao Philippines triệu tập đại diện Đại sứ quán Trung Quốc ở Manila để trao công hàm phản đối vụ lực lượng tuần duyên Trung Quốc bị tố bắn vòi rồng vào ngư dân Philippines tại bãi cạn Scarborough đang tranh chấp trên biển Đông.

 >> Philippines gửi công hàm phản đối Trung Quốc
 >> Trung Quốc 'bắn vòi rồng vào tàu cá Philippines

AFP dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Philippines Raul Hernandez cho hay vụ việc xảy ra ngày 27.1, không gây thương vong cho ngư dân nhưng khiến tàu cá của họ phải rời khỏi khu vực.

Tổng thống Philippines Benigno Aquino III cũng đã yêu cầu Bắc Kinh giải thích rõ ràng. Tuy nhiên, Đại sứ quán Trung Quốc đã bác bỏ mọi phản đối của Philippines, theo Tân Hoa xã.

Trước đó, Đại sứ Mỹ tại Manila Philip Goldberg tuyên bố Washington phản đối mọi ý đồ thay đổi hiện trạng khu vực tranh chấp ở biển Đông và các vùng biển khác trong khu vực, đồng thời kêu gọi những nước liên quan tuân thủ luật pháp quốc tế.

Trong một diễn biến khác, tờ The New York Times hôm qua đưa tin lính thủy đánh bộ Mỹ và Lực lượng phòng vệ mặt đất Nhật Bản vừa diễn tập đổ bộ, tái chiếm một hòn đảo “bị kẻ thù kiểm soát” trong cuộc tập trận chung mang tên Iron Fist 2014 ở bang California. Tờ này dẫn lời một số chuyên gia nhận định bài tập trên nhằm gửi thông điệp cảnh báo tới Trung Quốc trong bối cảnh căng thẳng đang dâng cao giữa nước này và Nhật vì nhóm đảo Senkaku/Điếu Ngư.

Văn Khoa

 >> Báo Trung Quốc: Mỹ bí mật hiện diện quân sự thường trực ở Philippines
 >> Tàu Trung Quốc bị tố phun vòi rồng vào ngư dân Philippines
 >> Tướng Philippines: Quân đội sẽ bảo vệ ngư dân trước sự 'hăm dọa' của TQ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.