9 người thương vong trong vụ tàu ngầm lớp Kilo Ấn Độ gặp sự cố

27/02/2014 19:50 GMT+7

(TNO) Hải quân Ấn Độ ngày 27.2 xác nhận đã có 2 người thiệt mạng sau vụ tàu ngầm INS Sindhuratna lớp Kilo gặp sự cố ngày 26.2.

(TNO) Hải quân Ấn Độ ngày 27.2 xác nhận đã có 2 người thiệt mạng sau vụ tàu ngầm INS Sindhuratna lớp Kilo gặp sự cố ngày 26.2.

Hai người thiệt mạng là thiếu tá Kapish Muwal và thượng úy Manoranjan Kumar. Ngoài ra, sự cố còn làm 7 thủy thủ khác bị thương nặng, theo tờ Hindustan Times (Ấn Độ) ngày 27.2.

Vài giờ sau khi tàu ngầm INS Sindhuratna xảy ra sự cố vào ngày 26.2, Tham mưu trưởng hải quân Ấn Độ D.K Joshi đã tuyên bố từ chức và được chính phủ Ấn Độ phê chuẩn, theo AFP.

Một phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Ấn Độ không nêu tên cho biết ông Joshi từ chức để chịu trách nhiệm cho những vụ tai nạn tàu ngầm trong thời gian gần đây.

Tàu ngầm INS Sindhuratna do Nga sản xuất gặp sự cố khi cách bờ biển thành phố Mumbai 50 km và đang trong quá trình huấn luyện.

Một quan chức hải quân Ấn Độ giấu tên cho biết 7 thuyền viên bất tỉnh sau khi khói tràn ngập tàu ngầm này.

Tàu ngầm INS Sindhuratna vừa được tu sửa tại một xưởng sửa chữa tàu hải quân ở Mumbai cách đây 2 tháng.

INS Sindhuratna đã được kéo về cảng ở Mumbai vào sáng 27.2 và các nhân viên cứu hộ tiếp tục tìm kiếm xem có thủy thủ nào còn mắc kẹt bên trong hay không.

Các điều tra viên đang đánh giá thiệt hại và đang nỗ lực tìm ra nguyên nhân.

Trước đó, 18 thủy thủ đã thiệt mạng trong vụ nổ trên tàu ngầm INS Sindhurakshak hồi tháng 8.2013. Mới đây nhất, tàu INS Sindhughosh mắc cạn khi đang về cảng ở Mumbai nhưng không có thương vong.

Phúc Duy

>> Trung Quốc sẽ bán 6 tàu ngầm cho Pakistan
>> Đông Nam Á đẩy mạnh trang bị tàu ngầm
>> Nga điều chiến hạm chống tàu ngầm ‘khủng’ đến Nhật
>> Singapore mua hai tàu ngầm của Đức
>> Mục kích sức mạnh của Hải quân Ấn Độ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.