Vô cớ giết người, cả nhóm lãnh án

27/02/2014 19:16 GMT+7

(TNO) Chiều 27.2, TAND tỉnh Bình Định mở phiên tòa sơ thẩm, tuyên phạt 5 bị cáo ở huyện Hoài Nhơn, Bình Định về tội “giết người”...

(TNO) Chiều 27.2, TAND tỉnh Bình Định mở phiên tòa sơ thẩm, tuyên phạt 5 bị cáo ở huyện Hoài Nhơn, Bình Định lần lượt là: Trần Mộng Lâm (24 tuổi) 14 năm tù, Trần Tạ Mộng Hùng (21 tuổi, hai anh em ruột) 10 năm tù, Trần Hoàng Trọng (21 tuổi) 15 năm tù, Nguyễn Văn Lai (21 tuổi) 9 năm tù,  Hồ Thanh Nghĩa (19 tuổi) 7 năm tù về tội “giết người”.

Theo cáo trạng, khoảng 17 giờ ngày 20.5.2013, các bị cáo trên và một số người khác uống bia mừng sinh nhật Hùng.

Sau khi đã ngà ngà say, Lâm vô cớ gây sự đánh Võ Văn Tín và đuổi đánh Lê Quan Thái.

Sau đó, Hùng đến giúp sức với hung khí.

Khoảng 30 phút sau, Lâm rủ Nghĩa, Trọng, Lai đuổi theo tìm đánh Thái nhưng không gặp.

Trên đường đi, cả bọn chặn xe của anh Nguyễn Thanh Tình (lúc này đang chở hai bạn gái tình cờ chạy đến) để hỏi.

Anh Tình không trả lời mà tăng tốc bỏ chạy. Lâm và Trọng lập tức đuổi theo.

Sau đó, Trọng áp sát xe của anh Tình rồi dùng cây sắt đánh mạnh một cái vào mặt anh Tình làm nạn nhân ngã xuống đường, bị thương và chết tại bệnh viện.

Ngoài mức án tù giam, các bị cáo phải bồi thường cho gia đình bị hại trên 122 triệu đồng.

Tin, ảnh: Tâm Ngọc

>> Khởi tố 3 bị can giết người chỉ vì bỏ tay vào túi quần
>> Bẫy điện diệt chuột, giết người
>> Chém gió' chuyện giết người rồi đăng lên Facebook để mong… nổi tiếng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.