Indonesia tăng cường hiện diện ở biển Đông

02/03/2014 03:15 GMT+7

Tư lệnh Lực lượng vũ trang Indonesia (TNI) Moeldoko vừa tuyên bố TNI sẽ triển khai thêm các lực lượng tới vùng biển thuộc quần đảo Natuna nhằm ứng phó nguy cơ bất ổn ở biển Đông, theo hãng tin Antara ngày 1.3.

Ông Moeldoko cho biết thêm TNI cũng sẽ tăng cường sự hiện diện của bộ binh và không quân ở Natuna, vốn nằm phía nam biển Đông, giáp với các vùng biển thuộc Việt Nam, Brunei và Malaysia.

Ông Moeldoko khẳng định do Natuna ở vị trí chiến lược, việc tăng cường các lực lượng hải lục không quân tới đó là cần thiết để ứng phó với nguy cơ bất ổn. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh Philippines và Trung Quốc đang căng thẳng về bãi cạn Scarborough.

Tờ South China Morning Post hôm qua loan tin Philippines đã bác đề nghị của Trung Quốc là hai bên cùng rút tàu khỏi Scarborough. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 28.2 khẳng định Bắc Kinh không có bất kỳ đề xuất nào về chủ quyền và lãnh thổ với Manila.

Văn Khoa

 >> Singapore cấm cửa tàu chiến Indonesia mang tên 'kẻ khủng bố
 >> Ông Kerry bàn về biển Đông ở Indonesia
 >> Indonesia bắt nữ tỉnh trưởng đầu tiên về tội hối lộ, tống tiền

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.