Phá đường dây buôn bán súng quân dụng quy mô lớn

02/03/2014 02:34 GMT+7

Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến, Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an cho biết cơ quan này vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Lý Mạnh Lực (47 tuổi, trú tại xã Lam Tiến, H.Yên Thế, Bắc Giang), Nguyễn Văn Cường (44 tuổi, trú tại P.Đại Phúc, TP.Bắc Ninh) và Nguyễn Thái Việt (56 tuổi, trú tại thị trấn Trại Cau, Đồng Hỷ, Thái Nguyên) về hành vi tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép vũ khí quân dụng, thu giữ 9 khẩu súng quân dụng, 2 quả lựu đạn cùng nhiều tang vật có liên quan.

Phá đường dây buôn bán súng quân dụng quy mô lớn
Một số súng đạn được thu giữ - Ảnh: Hoàng Trang

Trước đó vào lúc 3 giờ sáng 21.2 tại H.Đông Anh, TP.Hà Nội, Cục Cảnh sát hình sự bắt quả tang Lý Mạnh Lực và Nguyễn Văn Cường đi taxi vận chuyển 3 khẩu súng, gồm 1 khẩu tiểu liên AK, 1 khẩu dạng carbine và 1 khẩu súng báng gấp cùng 81 viên đạn. Khám xét khẩn cấp nhà ở của Lực và Cường, cơ quan công an thu giữ thêm 2 quả lựu đạn mỏ vịt, 35 viên đạn. Hai đối tượng này khai nhận số súng đạn nói trên là mua của Nguyễn Thái Việt. Khám xét nhà Việt, cơ quan công an phát hiện 6 khẩu súng các loại cùng hơn 100 viên đạn. Đáng chú ý, tại đây còn có nhiều dụng cụ máy móc sửa chữa chế tạo vũ khí quân dụng và nhiều đầu đạn, thuốc súng, vỏ đạn...

Bước đầu, Việt khai nhận có hành nghề sửa súng tự chế phục vụ cho người dân miền núi. Riêng với súng quân dụng, Việt khai có sửa chữa và bán cho một số người nhưng không... rõ địa chỉ. Cơ quan công an đang tiếp tục điều tra mở rộng.

Thái Sơn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.