Triệt phá băng cướp giật táo tợn

03/03/2014 17:05 GMT+7

(TNO) Chiều 3.3, Cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Khê, TP.Đà Nẵng, tống đạt quyết định khởi tố vụ án, bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam 2 tên trong băng cướp giật táo tợn.

(TNO) Chiều 3.3, Cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Khê, TP.Đà Nẵng, tống đạt quyết định khởi tố vụ án, bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam 2 tên trong băng cướp giật táo tợn.  

 
Trần Minh Tuấn (bên trái) và Phan Ngọc Hiếu

Trước đó, tối 18.2, anh Trịnh Quốc Anh (23 tuổi) điều khiển xe gắn máy BKS 43C1-171.72 chở chị Trần Thị Thanh Tâm (24 tuổi, cùng trú quận Hải Châu, Đà Nẵng) trên đường Nguyễn Tri Phương, hướng từ sân bay về Công viên 29.3, thì bị cu Ruồi (chưa xác định lai lịch) điều khiển xe gắn máy BKS 43S4-8121 áp sát để Phan Ngọc Hiếu (19 tuổi, trú Chung cư A1, phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê) giật điện thoại di động iPhone 5S mà Quốc Anh cầm trên tay.

Nhận tin báo, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Thanh Khê truy đuổi đến đường Hải Phòng, phường Tân Chính, quận Thanh Khê thì bắt được Hiếu, còn cu Ruồi bỏ trốn.

Qua đấu tranh, Hiếu khai nhận trong thời gian qua cùng cu Ruồi, Trần Minh Tuấn (cu “Khìn”, 24 tuổi, trú tổ 48, phường Thanh Khê Đông), Dương Văn Lâm (17 tuổi, trú phường Chính Gián, quận Thanh Khê), Nguyễn Ngọc Phi (18 tuổi, trú xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang) dùng xe máy gây ra 12 vụ cướp giật tài sản trên 11 tuyến đường ở khắp 4 quận, huyện tại Đà Nẵng.

Hiếu, Tuấn bị bắt tạm giam, Lâm, Phi được tại ngoại.

Tin, ảnh: Nguyễn Tú

>> Bắt kẻ cướp giật 100 triệu đồng tại ngân hàng
>> Bắt 2 kẻ gây ra 20 vụ cướp giật tài sản
>> Bắt nghi phạm gây ra hàng loạt vụ cướp giật

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.