Pháp chạy thử nghiệm tàu sân bay chở trực thăng cho Nga

05/03/2014 19:05 GMT+7

(TNO) Một tàu chiến do Pháp đóng cho Hải quân Nga đang chạy thử nghiệm trong khi các cường quốc phương Tây đang cố gắng 'ghìm cương' Tổng thống Nga trong cuộc khủng hoảng tại Ukraine, theo hãng tin AP.

(TNO) Một tàu chiến do Pháp đóng cho hải quân Nga đang chạy thử nghiệm trong khi các cường quốc phương Tây đang cố gắng “ghìm cương” Tổng thống Nga trong cuộc khủng hoảng tại Ukraine, theo hãng tin AP.

 Tàu sân bay chở trực thăng lớp Mistral tại Saint-Nazaire - Ảnh: AFP
Tàu sân bay chở trực thăng lớp Mistral tại Saint-Nazaire - Ảnh: AFP

Một phát ngôn viên của nhà máy đóng tàu DCNS cho biết tàu sân bay chở trực thăng lớp Mistral mang tên Vladivostok đã khởi hành ngày 5.3 từ cảng Saint-Nazaire của Pháp. Cách đó vài trăm cây số ở Paris, các nhà ngoại giao hàng đầu của thế giới đang nhóm họp do những căng thẳng dâng cao liên quan đến Ukraine.

Chiếc tàu nói trên là một phần thỏa thuận trị giá 1,6 tỉ USD hồi năm 2011, vốn đã trở thành vụ mua bán vũ khí lớn nhất của NATO với Moscow. Các tàu lớp Mistral có khả năng chở 16 máy bay trực thăng, 4 tàu đổ bộ, 70 xe bọc thép và 450 binh sĩ.

Pháp đã chỉ trích hành động của Nga tại khu tự trị Crimea của Ukraine nhưng không có kế hoạch bãi bỏ thương vụ trên.

Trùng Quang

>> Pháp hạ thủy tàu sân bay Mistral cho Nga
>> Nga nhận tàu sân bay Mistral đầu tiên trong tháng 10.2014
>> Hai nửa tàu “Mistral Nga” gặp nhau tại Pháp

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.