Cứu kịp thời 17 ngư dân bị nạn trên biển

07/03/2014 09:36 GMT+7

(TNO) Lúc 8 giờ 10 phút ngày 7.3, tàu SAR 413 của Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 3 (Trung tâm 3) đã đưa 17 ngư dân trên tàu cá TG 93839 TS vào bờ an toàn.

(TNO) Lúc 8 giờ 10 phút ngày 7.3, tàu SAR 413 của Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 3 (Trung tâm 3) đã đưa 17 ngư dân trên tàu cá TG 93839 TS vào bờ an toàn tại phường 11, TP.Vũng Tàu (Bà Rịa-Vũng Tàu).

 Cứu kịp thời 17 ngư dân bị nạn trên biển
Thuyền viên gặp nạn được đưa vào bờ an toàn - Ảnh: Nguyễn Long

Tàu cá này do ông Văn Công Hưởng (ngụ Tiền Giang) làm chủ.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19 giờ 15 phút ngày 6.3, tàu cá TG 93839 TS đang hành trình từ cảng Vàm Làng (Tiền Giang) ra khơi đánh bắt hải sản, khi cách mũi Vũng Tàu 12 hải lý về phía nam thì tàu bị phá nước.

Nhận được tin cứu nạn của chủ tàu, Trung tâm 3 đã thông báo vụ tai nạn trên tới Ban chỉ huy phòng chống lụt bão tìm kếm cứu nạn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và Tiền Giang cùng lực lượng bộ đội biên phòng 2 tỉnh phối hợp xử lý.

Đến 20 giờ ngày 6.3, Trung tâm 3 đã điều tàu SAR 413 ra hiện trường tàu cá bị phá nước để tìm kiếm cứu nạn.

Khoảng 22 giờ cùng ngày, tàu SAR 413 đã tiếp cận được tàu cá bị nạn và tiến hành cứu hộ.

Do tàu cá TG 93839 TS bị nghiêng, nước tràn vào nửa tàu nên thuyền trưởng để 8 thuyền viên trên tàu tìm phương án cứu tàu, 9 thuyền viên khác lên tàu SAR 413.

Sau nhiều giờ nỗ lực cứu tàu nhưng không thành công, đến 5 giờ 40 phút ngày 7.3, các thuyền viên còn lại phải lên tàu SAR 413 để vào bờ.

Tàu cá TG 93839 TS sau đó bị chìm hoàn toàn.

Nguyễn Long - Hoàng Tuấn

>> Tàu cá cùng 11 ngư dân gặp nạn ở Hoàng Sa
>> Cứu 9 ngư dân gặp nạn
>> Mất tích sau khi cứu 2 ngư dân gặp nạn trên biển

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.