YouTube và Facebook có thể bị cấm ở Thổ Nhĩ Kỳ

07/03/2014 18:34 GMT+7

(TNO) Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan lên tiếng cảnh báo chính phủ của ông có thể cấm mạng xã hội Facebook và YouTube.

(TNO) Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan lên tiếng cảnh báo chính phủ của ông có thể cấm mạng xã hội Facebook và YouTube.

“Chúng tôi sẽ áp dụng một số bước sau ngày 30.3… bao gồm lệnh cấm Youtube, Facebook”, AFP ngày 7.3 dẫn lời ông Erdogan trả lời phỏng vấn đài ATV của Thổ Nhĩ Kỳ.

Theo AFP, có hàng ngàn website bị chặn tại Thổ Nhĩ Kỳ trong những năm gần đây.

YouTube từng bị cấm trong vòng hai năm, mãi cho đến năm 2010 mới được phép hoạt động trở lại ở Thổ Nhĩ Kỳ. Lý do là trang này bị tố đã phỉ báng vị Tổng thống đầu tiên của Thổ Nhĩ Kỳ là Mustafa Kemal Ataturk.

Thời gian gần đây, hàng loạt nghi án bê bối tham nhũng liên quan đến cá nhân ông Erdogan cùng các bộ trưởng thuộc đảng Phát triển và Công lý của ông Erdogan, lan truyền trên internet, sau khi nhiều đoạn ghi âm, được cho là chứng cứ, tung lên YouTube và Facebook, theo AFP.

Phúc Duy

>> Phim 'cuồng dâm' của đạo diễn Lars Von Trier bị cấm chiếu tại Thổ Nhĩ Kỳ
>> Thổ Nhĩ Kỳ 'thanh trừng' 350 cảnh sát
>> Thổ Nhĩ Kỳ rúng động do bê bối tham nhũng
>> Hai bộ trưởng Thổ Nhĩ Kỳ từ chức vì bê bối tham nhũng
>> Thổ Nhĩ Kỳ bất ổn vì nghi án tham nhũng
>> Thổ Nhĩ Kỳ bắt hàng loạt con bộ trưởng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.