Chuyên cơ của bầu Đức không tham gia tìm kiếm máy bay mất tích

11/03/2014 15:45 GMT+7

(TNO) Chuyên cơ VNB 444 của bầu Đức, Chủ tịch Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai xuất hiện tại Sân bay Phú Quốc làm dấy lên thông tin chuyên cơ này tham gia tìm kiếm máy bay Malaysia mất tích.

(TNO) Từ 2 ngày nay, bên cạnh những chiếc trực thăng, thủy phi cơ phục vụ công tác tìm kiếm cứu hộ thì chiếc chuyên cơ VNB 444 của ông Đoàn Nguyên Đức, Chủ tịch Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai, cũng xuất hiện thường xuyên tại đây.

Vụ máy bay Malaysia mất tích d
Chuyên cơ của ông Đoàn Nguyên Đức, Chủ tịch Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai

Sự xuất hiện của chiếc chuyên cơ của ông Đức tại Sân bay Phú Quốc khiến có nhiều đồn đoán rằng chuyên cơ này được đưa đến hỗ trợ tìm kiếm cứu hộ.

Trả lời phóng viên Thanh Niên Online về vụ việc này, một lãnh đạo Cảng hàng không Phú Quốc xác nhận chuyên cơ VNB 444 của ông Đoàn Nguyên Đức, Chủ tịch Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai, đang đậu túc trực tại đây “không liên quan đến công tác tìm kiếm cứu hộ máy bay bị mất tích”.

* Trong một diễn biến khác, Sở chỉ huy tiền phương đặt tại Phú Quốc vừa công bố 2 số điện thoại tiếp nhận thông tin về chiếc máy bay mất tích.

Theo đó, mọi thông tin liên quan đến tung tích chiếc máy bay này sẽ được tiếp nhận tại 2 số máy: (0773) - 846.704(0773) - 847.508.

Tin, ảnh: Tiến Trình

>> Phát hiện nhiều mảnh vỡ nghi của máy bay mất tích
>> Máy bay cảnh sát biển Việt Nam tham gia tìm kiếm máy bay mất tích
>> Vùng tìm kiếm máy bay mất tích mở rộng ra hướng tây và đông
>> Trực thăng, thủy phi cơ Việt Nam cùng xuất phát tìm máy bay mất tích
>> Diễn đàn mạng Trung Quốc: Vụ máy bay mất tích là 'hành động trả thù
>> Malaysia bắt đầu điều tra khả năng máy bay mất tích vì khủng bố
>> Trung Quốc đề nghị điều 2 tàu hải quân vào vùng biển Việt Nam tìm máy bay mất tích
>> PV Thanh Niên trong hành trình tìm kiếm máy bay mất tích: Xác định 2 vệt nghi dầu loang

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.