Trung Quốc triển khai 10 vệ tinh hỗ trợ tìm kiếm máy bay Malaysia mất tích

11/03/2014 10:30 GMT+7

(TNO) Trung Quốc đã triển khai 10 vệ tinh hỗ trợ công tác tìm kiếm máy bay mất tích của hãng Malaysia Airlines.

(TNO) Hãng tin Reuters dẫn nguồn từ tờ nhật báo của Quân đội Trung Quốc ngày 11.3 cho biết Trung Quốc đã triển khai 10 vệ tinh hỗ trợ công tác tìm kiếm máy bay Malaysia mất tích.

Các vệ tinh Trung Quốc có khả năng chụp ảnh trái đất với độ phân giải cao và được trang bị các công nghệ tiên tiến khác sẽ giúp hỗ tợ công tác tìm kiếm máy bay mất tích, theo nhật báo kể trên.

Ngoài ra, vệ tinh Trung Quốc cũng sẽ giúp theo dõi tình hình thời tiết, các hoạt động tìm kiếm và thông tin liên lạc.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 10.3 lên tiếng thúc giục chính phủ Malaysia tăng cường tìm kiếm và điều tra vụ máy bay mất tích bí ẩn.

Trong khi đó, truyền thông Trung Quốc ngày 10.3 lại lên tiếng chỉ trích chính quyền Malaysia và hãng hàng không Malaysia Airlines đã lẩn trốn trách nhiệm trong vụ máy bay mất tích, đồng thời cho rằng Malaysia “lạc hậu” khi không có đội ngũ tìm kiếm và cứu hộ chuyên nghiệp.

Hơn 2/3 trong số 239 người trên máy bay Boeing 777-200 (mang số hiệu MH370, đi từ Malaysia đến Bắc Kinh) mất tích ngày 8.3 là người Trung Quốc, theo AFP.

Phúc Duy

>> Vụ máy bay Malaysia mất tích: Tìm kiếm trong vô vọng
>> Máy bay Malaysia mất tích: Trung Quốc thúc Malaysia nỗ lực hơn
>> Vụ máy bay mất tích: Truyền thông Trung Quốc chỉ trích Malaysia lẩn trốn trách nhiệm
>> Hé lộ điều tra vụ máy bay Malaysia mất tích: Máy bay không lắp hệ thống liên lạc tự động

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.