Kịch Idecaf đến Đà Nẵng

12/03/2014 10:15 GMT+7

Vào ngày 21 - 22.3 (suất 19 giờ 30) và 23.3 (suất 16 giờ) tại Nhà hát Trưng Vương, kịch Idecaf TP.HCM sẽ ra mắt khán giả Đà Nẵng với vở Hoàng tử gấu và hạt đậu thần (kịch bản: Quang Thảo, đạo diễn: Đình Toàn). Đây là vở diễn hoành tráng nhất của Idecaf với hơn 60 người tham gia.

Kịch Idecaf đến Đà Nẵng

NSƯT Thành Lộc (thứ hai từ phải qua) trong vai mụ phù thủy Chồn Hôi - Ảnh: Anh Tuấn

Hoàng tử gấu và hạt đậu thần kể về vương quốc Nụ Cười, nơi nhà vua (Bạch Long) và hoàng hậu (Hoàng Trinh) có nàng công chúa Hoa Hồng (NSƯT Mỹ Duyên) và hoàng tử Hướng Dương (Tuấn Khải). Do ganh tị với hoàng tử được cưng chiều nên công chúa nghe lời phù thủy Chồn Hôi (NSƯT Thành Lộc) biến Hướng Dương thành gấu.

Nhưng tình máu mủ đã khiến nàng hối hận, từ đó bước vào cuộc phiêu lưu hóa giải lời nguyền. Vở kịch còn có sự tham gia của Đình Toàn (con ngỗng), Đại Nghĩa (bò tót), Lê Khánh (Tiên đậu nành), Thanh Vân (Tiên đậu trắng), Hoàng Lan (Tiên đậu đen), Hương Giang (Tiên đậu đỏ), Mai Phượng (Tiên đậu xanh), Đức Thịnh (con nhện), Thu Huyền (nhũ mẫu), Nam Trung (con dơi)...

Ông bầu Huỳnh Anh Tuấn cho biết vở kịch mang ý nghĩa giáo dục về tình cảm gia đình với lối diễn đạt mới mẻ, hài hước, các cảnh đánh nhau vui nhộn, rộn ràng trên nền nhạc được sáng tác riêng. Đặc biệt, đây là chương trình biểu diễn gây quỹ ủng hộ bệnh nhi ở Bệnh viện Ung thư TP.Đà Nẵng.

Nguyễn Tú 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.