Điều tra vụ xúi giục trẻ em trộm cắp sâm Ngọc Linh

18/03/2014 08:39 GMT+7

(TNO) UBND tỉnh Quảng Nam cho biết đã yêu cầu Công an tỉnh chỉ đạo Công an huyện Nam Trà My điều tra cá nhân, tổ chức nào lôi kéo, xúi giục trẻ vị thành niên thực hiện các vụ trộm cắp sâm Ngọc Linh.

(TNO) Ngày 17.3, UBND tỉnh Quảng Nam cho biết đã yêu cầu Công an tỉnh chỉ đạo Công an huyện Nam Trà My điều tra cá nhân, tổ chức nào lôi kéo, xúi giục trẻ vị thành niên thực hiện các vụ trộm cắp sâm Ngọc Linh tại Trạm dược liệu Trà Linh (huyện Nam Trà My) thời gian qua.

Ngoài việc trộm cắp sâm, còn có dấu hiệu trẻ em địa phương phá hoại hệ thống điện thủy luân của trạm dược liệu.

Lực lượng công an cũng được yêu cầu làm rõ 5,5 kg sâm Ngọc Linh tang vật mà cơ quan điều tra huyện Nam Trà My bàn giao cho ông Nguyễn Lê Phương (nguyên Trưởng trạm dược liệu) hiện do ai quản lý, để tránh thất thoát.

Trước đó, hồi tháng 10.2013 tại Trạm dược liệu Trà Linh đã xảy ra vụ mất trộm 6 kg sâm Ngọc Linh, thiệt hại hàng trăm triệu đồng.

H.X.H

 >> Phát triển 1.000 ha sâm Ngọc Linh
 >> 567 tỉ đồng phát triển 1.000 ha sâm Ngọc Linh
 >> Gần 25.000 tỉ đồng phát triển sâm Ngọc Linh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.