Bắt kẻ dùng điếu cày đánh chết con đẻ

19/03/2014 03:15 GMT+7

Thông tin từ lãnh đạo Bệnh viện Việt Đức (Q.Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội) cho biết sau 4 ngày nhập viện điều trị do bị chính bố đẻ của mình là Đỗ Đức Lợi (46 tuổi, ngụ tại P.Tiền An, TP.Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) đánh, cháu bé Đỗ Doãn Lộc (8 tuổi) đã qua đời vào lúc 15 giờ 40 ngày 18.3. Cũng theo lãnh đạo bệnh viện, các cơ quan chức năng sẽ tiến hành khám nghiệm tử thi xác định tình trạng chấn thương.

Trước đó, chiều 15.3, do nghi ngờ cậu con trai 8 tuổi lấy trộm vài chục ngàn đồng của mình, Lợi đã dùng điếu cày đánh liên tiếp lên người cháu Lộc. Sau khi Lộc ngã xuống đất và ngất đi, Lợi mới bế con sang nhà anh trai rồi nhờ đưa đi cứu chữa tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh với lý do cháu bị ngã. Do vết thương quá nặng, cùng ngày cháu Lộc được chuyển lên Bệnh viện Việt Đức trong tình trạng máu chảy nhiều trong não, đồng tử giãn, hôn mê sâu... Hiện Lợi đã bị Công an tỉnh Bắc Ninh khởi tố, bắt tạm giam.

Hà An - Liên Châu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.