Truy tìm người phụ nữ bí ẩn gọi điện thoại cho cơ trưởng máy bay Malaysia mất tích

23/03/2014 15:30 GMT+7

(TNO) Cơ trưởng chiếc máy bay Malaysia mất tích đã nhận một cuộc điện thoại kéo dài hai phút từ một phụ nữ bí ẩn trước khi lên máy bay.

(TNO) Cơ trưởng chiếc máy bay Malaysia mất tích đã nhận một cuộc điện thoại kéo dài hai phút từ một phụ nữ bí ẩn trước khi lên máy bay.

Zaharie Ahmad Shah (53 tuổi) đã nhận được cuộc gọi từ một người phụ nữ bí ẩn vài giờ trước khi lên máy bay Boeing 777-200 (số hiệu MH370) vào ngày 8.3, theo tờ Daily Mail (Anh) ngày 23.3.

Các điều tra viên cho biết cuộc điện thoại giữa ông Zaharie và người phụ nữ này chỉ kéo dài khoảng hai phút.

Theo Daily Mail, bất kỳ ai mua thẻ SIM điện thoại ở Malaysia đều phải điền thông tin cá nhân, họ tên và số chứng minh nhân dân vào phiếu đăng ký.

Cảnh sát Malaysia đã truy số điện thoại người phụ nữ bí ẩn này dùng và phát hiện cô ta dùng chứng minh nhân dân giả mạo để đăng ký mua thẻ SIM điện thoại tại một cửa hàng ở thủ đô Kuala Lumpur.

Phát hiện này dấy lên mối lo ngại về khả năng ông Zaharie có dính líu đến các tổ chức khủng bố, theo Daily Mail.

Tất cả những ai liên lạc với ông Zaharie trước giờ ông này lên chiếc máy bay số hiệu MH370 đều đã được thẩm vấn ngoại trừ người phụ nữ bí ẩn trên.

Ngoài ra, các điều tra viên cũng đã thẩm vấn vợ của ông Zaharie tên là Faizah Khan.

Vợ chồng ông Zaharie chung sống với nhau có ba đứa con, nhưng họ đã ly dị.

Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI) phối hợp với Malaysia để tiến hành điều tra hệ thống bay giả lập ở nhà riêng ông Zaharie, nhưng không tìm thấy điều gì khả nghi.

Cơ trưởng Zaharie được bạn bè mô tả là bậc thầy về kỹ thuật, một người rất yêu nghề và có ủng hộ một thủ lĩnh phe đối lập Malaysia.

Trong khi đó, người thân, bạn bè của cơ phó Fariq Abdul Hamid (27 tuổi) lên tiếng bảo vệ danh dự cho Fariq sau khi báo đài Úc hé lộ Fariq từng đưa hai cô gái lên buồng lái, vi phạm quy định an toàn hàng không.

Chiếc máy bay số hiệu MH370, chở 239 người, đã mất tích kể từ ngày 8.3 sau khi cất cánh từ sân bay quốc tế Kuala Lumpur để đến thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc.

Công tác tìm kiếm và cứu hộ máy bay MH370 trên vùng biển nam Ấn Độ Dương tiếp tục trong ngày 23.3.

Phúc Duy

>> Thủ tướng Úc: Tìm kiếm máy bay Malaysia mất tích có thêm hi vọng mới
>> Trung Quốc công bố ảnh vật tình nghi mảnh vỡ máy bay Malaysia mất tích
>> Máy bay Malaysia mất tích: Vệ tinh Trung Quốc chụp được vật thể dài 22,5m
>> Úc cam kết tìm kiếm máy bay Malaysia mất tích 'vô thời hạn
>> Mỹ chi 4 triệu USD tìm kiếm máy bay Malaysia mất tích
>> Malaysia mượn thiết bị định vị thủy âm của Mỹ để tìm MH370
>> Vụ máy bay Malaysia mất tích: Úc lo ngại vật thể tình nghi đã bị chìm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.