Vụ công ty Nhật khai hối lộ 80 triệu Yen cho quan chức Việt Nam: Tạm dừng công tác 2 phó tổng giám đốc

24/03/2014 13:26 GMT+7

(TNO) Trao đổi với Thanh Niên Online, ông Trần Ngọc Thành, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho biết đã có quyết định tạm dừng công tác với 2 phó tổng giám đốc Tổng công ty này.

>> Nghi án hối lộ 80 triệu yen cho quan chức đường sắt VN
>> Vụ công ty Nhật khai hối lộ 80 triệu Yen cho quan chức Việt Nam: Đình chỉ trưởng ban quản lý dự án đường sắt

Quyết định yêu cầu tạm dừng công tác với 2 Phó tổng giám đốc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam là ông Ngô Anh Tảo và ông Trần Quốc Đông có hiệu lực từ hôm nay. Thời hạn kéo dài trong 10 ngày.

Theo ông Thành, 2 phó tổng giám đốc trên sẽ phải viết tường trình cá nhân về thời gian công tác liên quan đến dự án đường sắt đô thị số 1.

Dự án đường sắt đô thị số 1 Yên Viên – Ngọc Hồi đang trong giai đoạn 1, nhưng đang bị đình hoãn do các bên liên quan là Bộ GTVT, UBND TP.Hà Nội chưa thống nhất được hướng tuyến đoạn đi qua cầu Long Biên. Hợp đồng tư vấn do liên danh các công ty Nhật do JTC đứng đầu với giá trúng thầu là 2,9 tỉ Yen và 320 tỉ đồng. Ban quản lý các dự án đường sắt thuộc Tổng công ty Đường sắt VN đã ký hợp đồng ngày 9.9.2009, thời gian thực hiện từ 1.10.2009 đến 30.11.2011.

Trong quá trình thực hiện dịch vụ tư vấn, do có một số nội dung thay đổi, phát sinh (như tăng diện tích, số lượng công trình, điều chỉnh vị trí các nhà ga, thay đổi vị trí cầu vượt sông Hồng theo khuyến nghị từ kết quả nghiên cứu HAIMUD của JICA về phát triển đô thị kết hợp với vận tải khối lượng lớn cho TP.Hà Nội...), tổng giá trị hợp đồng tư vấn sau điều chỉnh là 3,6 tỉ Yen và 236 tỉ đồng, thời gian thực hiện kéo dài thêm 11 tháng đến ngày 31.10.2012.

Quá trình thực hiện dự án đường sắt số 1 có 3 cá nhân từng làm trưởng ban quản lý các dự án đường sắt. Đầu tiên là ông Trần Văn Lục, hiện là Trưởng ban Quản lý dự án đường sắt thuộc Bộ GTVT. Ông Lục là người liên quan tới thời điểm mở hồ sơ thầu để chọn nhà thầu tư vấn. Kết thúc thời gian chọn thầu và tạm ứng tiền cho nhà thầu thì ông Lục nghỉ. Ông Lục hiện được Bộ GTVT yêu cầu tạm dừng công tác để giải trình vụ việc. Tiếp đó tới ông Trần Quốc Đông và ông Nguyễn Văn Hiếu.

Mai Hà

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.