Băng cướp dùng 'mỹ nhân kế' lãnh án

31/03/2014 14:57 GMT+7

(TNO) Ngày 31.3, TAND tỉnh An Giang đã mở phiên tòa phúc thẩm xét xử Lê Thị Ý Nhi (23 tuổi), Dương Thị Dợt (mẹ ruột Nhi, 42 tuổi), Nguyễn Văn Sang (19 tuổi), Lê Phú Vĩnh (23 tuổi, cùng ngụ H.Châu Phú, An Giang) về tội “cướp tài sản”.

 Y án băng cướp dùng “mỹ nhân kế”
Trước tòa người đẹp Ý Nhi luôn dùng máy tóc dài xõa ra để che kín mặt

Lợi dụng sắc đẹp, ngày 12.2.2013, Ý Nhi làm quen với Lê Hữu Cường (ngụ An Giang) rủ đi chơi xa. Tới chỗ vắng, Nhi cùng đồng bọn cướp xe gắn máy của Cường và đem đi cầm ở Cần Thơ với giá 28 triệu đồng.

Ngày 24.3.2013, Nhi làm quen với Lê Văn Thiện (ngụ An Giang), sau đó cả hai đi hát karaok ở huyện Châu Phú, An Giang. Nhi kêu Vĩnh và Sang tới hát chung cho vui và hai tên này đã dùng dao khống chế ông Thiện. Ông Thiện chống cự lại thì bị nhóm Nhi trói lại. Nhóm Nhi đã cướp chiếc xe gắn máy của ông Thiện đem đi cầm 7 triệu đồng.

 Y án băng cướp dùng “mỹ nhân kế” 2
Chân dung Ý Nhi

Tòa đã tuyên y mức án sơ thẩm 8 năm tù giam đối với bị cáo Dương Thị Dợt, 6 năm tù giam đối với Nguyễn Văn Sang. Riêng hai bị cáo Nhi (án sơ thẩm tuyên 9 năm 3 tháng tù giam) và Vĩnh (án sơ thẩm tuyên 3 năm tù giam) rút lại kháng án tại phiên tòa phúc thẩm.

Thanh Dũng

>> Y án tử hình kẻ 'chặt tay cướp xe SH
>> Sắp xử phúc thẩm vụ băng cướp chặt tay cướp xe SH
>> Phá nhanh băng cướp xe tải trên quốc lộ
>> Điều tra vụ cướp xe táo tợn trong đêm
>> Băng cướp xe ôm vào tù

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.