Tịch thu 14,5 tỉ USD trong vụ Chu Vĩnh Khang

31/03/2014 00:38 GMT+7

Đây là thông tin do Reuters loan ra ngày 30.3 từ các nguồn giấu tên được cho là nắm rõ về cuộc điều tra tham nhũng nhằm vào cựu Ủy viên thường vụ Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc Chu Vĩnh Khang.

Theo đó, chính quyền đã tịch thu 300 căn hộ và biệt thự, đóng băng tài khoản ngân hàng, tịch thu tiền mặt và nhiều tài sản khác có tổng trị giá ít nhất 14,5 tỉ USD từ hơn 300 người thân, quan chức, thuộc cấp thân cận của ông Chu. Những người này đã bị bắt và thẩm vấn trong vòng 4 tháng qua.

Theo Reuters, bản thân nhân vật từng được xem là “ông trùm an ninh” của Trung Quốc này đang bị quản thúc tại gia. Một nguồn tin tiết lộ ông Chu bác bỏ mọi cáo buộc và tuyên bố mình là “nạn nhân của một vụ thanh trừng chính trị”. Đến nay, Trung Quốc vẫn chưa lên tiếng chính thức về các đồn đoán liên quan đến Chu Vĩnh Khang.

Trọng Kha

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.