Trung Quốc “không lập ADIZ ở biển Đông”

06/04/2014 00:43 GMT+7

Ngày 5.4, tờ Mainichi dẫn một số nguồn tin chính phủ Nhật Bản và Trung Quốc nói Bắc Kinh quyết định không lập Vùng nhận diện phòng không (ADIZ) ở biển Đông trong thời điểm hiện nay.

Cuối năm ngoái, Trung Quốc đơn phương thành lập ADIZ trên biển Hoa Đông dẫn đến sự phản đối quyết liệt của nhiều nước, nhất là Nhật Bản, Mỹ và Hàn Quốc. Sau đó, một số chuyên gia và quan chức nước này úp mở về ý định dựng lên một vùng tương tự trên biển Đông.

Theo Mainichi, phản ứng mạnh của quốc tế cùng tình hình phức tạp ở biển Đông hiện nay đã khiến giới lãnh đạo Trung Quốc e dè. Một lý do khác là quân đội nước này bị cho là chưa đủ sức kiểm soát vùng trời biển Đông.

Thông tin trên xuất hiện sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel tuyên bố nước này ngày càng lo ngại về tranh chấp ở biển Đông. Hôm qua, ông Hagel đã bắt đầu chuyến thăm 2 ngày đến Nhật Bản trước khi đến Trung Quốc vào ngày 7.4.

Danh Toại

>> Trung Quốc hoãn lập ADIZ ở biển Đông?
>> Trung Quốc do dự về việc lập ADIZ ở biển Đông?
>> Đại tá Trung Quốc kêu gọi lập ADIZ ở biển Đông

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.