Giết người vì giành chỗ để xe

10/04/2014 03:00 GMT+7

Sáng 9.4, Phòng PC45 Công an TP.Cần Thơ đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Trần Văn Hoàng (37 tuổi, ngụ TP.Cần Thơ - ảnh) về hành vi giết người. Giữa Hoàng và Trần Ngọc Sang có mâu thuẫn về việc xin để xe tại quán bán đồ ăn đêm trên đường Lý Thường Kiệt, P.Tân An (Q.Ninh Kiều), nên tối 8.4, Sang rủ Ngô Văn Thiệt (24 tuổi, ngụ Hậu Giang) và một người tên Thành tìm Hoàng trả thù.

 Giết người vì giành chỗ để xe

Cả nhóm đi xe máy đến đường Lý Thường Kiệt thì gặp Hoàng đang cầm dao ăn trái cây trước tiệm massage và dừng xe để Thiệt xông vào đánh Hoàng. Bị đánh bất ngờ, Hoàng cầm dao đâm chết Thiệt rồi bỏ chạy. 

Tin, ảnh: Mai Trâm

>> Bắt kẻ giết người
>> Giết người vì chiếc chiếu
>> Giết người tình, lãnh án tử hình
>> Giết người tại bến tàu khách, lãnh 20 năm tù

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.