Festival Huế 2014: Trưng bày báu vật hoàng cung

12/04/2014 16:25 GMT+7

(TNO) Từ ngày 12.4, du khách tham quan Đại Nội, Huế sẽ có dịp tận mắt thưởng ngoạn các báu vật dùng cho sinh hoạt thường nhật trong chốn cung cấm triều Nguyễn.

(TNO) Trong khuôn khổ hoạt động của Festival Huế 2014, từ ngày 12.4, du khách tham quan Đại Nội, Huế sẽ có dịp tận mắt thưởng ngoạn các báu vật dùng cho sinh hoạt thường nhật trong chốn cung cấm triều Nguyễn.

>> Festival Huế 2014: Diều ba miền khoe sắc

Trưng bày báu vật chốn cung đình xưa 1
Bộ đồ ăn trầu, hút thuốc của hoàng cung triều Nguyễn

Tại nhà Tả Vu (Đại Nội, Huế), Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế trưng bày nhiều vật dụng phục vụ đời sống sinh hoạt của vua chúa, như bộ đồ uống trà, uống rượu, ăn trầu, hút thuốc… Đáng chú ý là bộ ẩm thực hoàng gia được đặt làm từ nước ngoài.

Cuộc sống của vua và hoàng gia, các nghi lễ, trang phục và cách thức chế biến ẩm thực… trong cung đình cũng được tái hiện bằng hình ảnh trên 17 tấm pa nô, giúp du khách có một cái nhìn tổng quát về một thời vàng son của triều đình nhà Nguyễn.

Một số hình ảnh chụp lại các tấm pa nô này:

Trưng bày báu vật chốn cung đình xưa 2

Trưng bày báu vật chốn cung đình xưa 3

Trưng bày báu vật chốn cung đình xưa 4

Trưng bày báu vật chốn cung đình xưa 5

Trưng bày báu vật chốn cung đình xưa 6

 Tin, ảnh: Lê Công Doanh

>> Điểm nhấn Festival Huế 2014
>> Ban nhạc Mỹ The Amigos sẽ biểu diễn tại Festival Huế
>> 10 ngàn phòng nghỉ phục vụ Festival Huế 2014
>> Tra cứu thông tin Festival Huế trên thiết bị di động
>> 300 tình nguyện viên Festival Huế
>> 40 đoàn nghệ thuật quốc tế đăng ký tham gia Festival Huế 2014
>> Khởi động Festival Huế 2014
>> Festival Huế năm 2014 tổ chức ngày 12.4

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.