Khánh thành nhiều công trình dịp Festival Đờn ca tài tử

20/04/2014 02:05 GMT+7

Chiều 19.4, UBND tỉnh Bạc Liêu tổ chức khánh thành công trình Quảng trường Hùng Vương - nơi sẽ diễn ra lễ khai mạc Festival Đờn ca tài tử quốc gia lần thứ nhất (được tổ chức từ ngày 24 - 29.4).

Công trình tọa lạc tại P.1 (TP.Bạc Liêu) với tổng diện tích trên 85.000 m2 (riêng mặt sân lát đá tự nhiên rộng trên 40.000 m2), tổng mức đầu tư trên 160 tỉ đồng. Sau festival, quảng trường sẽ là nơi tổ chức mít tinh và các sự kiện quan trọng của tỉnh; đồng thời phục vụ người dân vui chơi giải trí.

Dịp này, tỉnh Bạc Liêu cũng tổ chức khánh thành hàng loạt công trình văn hóa tiêu biểu, như: Cây đơn kìm cách điệu; Sàn phun nước nghệ thuật; Biểu tượng của 3 dân tộc Kinh - Hoa - Khmer; Biểu tượng kết nghĩa giữa 2 tỉnh Ninh Bình - Bạc Liêu; Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ; Tượng đài sự kiện Mậu Thân 1968.

Trần Thanh Phong

>> Festival Đờn ca tài tử quốc gia lần thứ nhất năm 2014: Bạc Liêu đã sẵn sàng
>> Trưng bày hơn 100 hiện vật về đờn ca tài tử

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.