Quốc hội quyết định giám sát án oan

19/04/2014 01:54 GMT+7

Tại phiên thảo luận về dự kiến chương trình hoạt động giám sát của QH sáng qua, Ủy ban Thường vụ QH nhất trí chọn 2 nội dung lớn để giám sát tối cao trong năm 2015, trong đó có giám sát tình hình oan, sai trong hoạt động tố tụng hình sự và việc bồi thường thiệt hại cho người bị oan trong hoạt động tố tụng hình sự theo luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước.

Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh việc giám sát chuyên đề này nhằm chuẩn bị cho việc sửa đổi các luật liên quan đến quyền công dân, quyền con người, quyền tư pháp theo tinh thần Hiến pháp mới. 

Chiều cùng ngày, Ủy ban Thường vụ QH cho ý kiến về luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi).

Báo cáo thẩm tra sơ bộ dự án luật của Ủy ban Về các vấn đề xã hội cho rằng việc quy định lộ trình tăng thời gian đóng bảo hiểm xã hội, nâng tuổi nghỉ hưu như Chính phủ trình là cần thiết. Tuy nhiên ủy ban yêu cầu cần có báo cáo đánh giá tác động toàn diện về kinh tế, xã hội, tài chính... dự báo về thị trường việc làm, tình hình Quỹ bảo hiểm xã hội trong 10-20 năm tới để làm cơ sở cho việc xem xét điều chỉnh tuổi nghỉ hưu.

Bảo Cầm - Trường Sơn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.