Pakistan thử thành công tên lửa đạn đạo tầm ngắn

22/04/2014 19:30 GMT+7

(TNO) Pakistan ngày 22.4 đã bắn thử thành công một tên lửa đạn đạo tầm ngắn có thể mang đầu đạn hạt nhân, theo hãng tin AP.

(TNO) Pakistan ngày 22.4 đã bắn thử thành công một tên lửa đạn đạo tầm ngắn có thể mang đầu đạn hạt nhân, theo hãng tin AP.

Một thông báo của quân đội Pakistan cho biết tên lửa Hatf III (Ghaznavi) với tầm bắn 290 km đã được bắn từ một địa điểm không được tiết lộ.

Giới chức cho biết vụ bắn thử được thực hiện trong khuôn khổ một cuộc diễn tập huấn luyện thực địa và có sự chứng kiến của Tổng tham mưu trưởng quân đội, Tướng Rashad Mahmood và các sĩ quan cấp cao khác.

Sau đó, Tướng Mahmood đã chúc mừng các nhà khoa học và kỹ sư tham gia vào cuộc bắn thử thành công.

Pakistan trở thành quốc gia hạt nhân vào năm 1998, thường xuyên thử nghiệm những tên lửa mà họ khẳng định là được chế tạo trong nước.

Cộng đồng quốc tế theo dõi sát sao chương trình vũ khí của Pakistan, do quốc gia Nam Á này từng có 3 cuộc chiến tranh với “kỳ phùng địch thủ” Ấn Độ sau khi giành được độc lập vào năm 1947.

Trùng Quang

>> Nga tiếp tục thử nghiệm thành công tên lửa đạn đạo RS-24 Yars
>> Triều Tiên 'mở rộng tầm bắn' tên lửa đạn đạo
>> Nga thử nghiệm tên lửa đạn đạo liên lục địa thành công
>> Triều Tiên thử động cơ cho tên lửa đạn đạo KN-08? 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.