Vụ chìm phà Sewol: Có thể đền bù bước đầu 75 triệu USD

24/04/2014 00:46 GMT+7

Ngày 23.4, Bộ Tài chính Hàn Quốc thông báo mức đền bù cho gia đình mỗi nạn nhân thiệt mạng trong vụ chìm phà Sewol có thể lên đến 250.000 USD (hơn 5,2 tỉ đồng).

Nếu tính luôn những người còn mất tích, tổng số tiền đền bù bước đầu khoảng 75 triệu USD. Cùng ngày, các điều tra viên Hàn Quốc tiến hành lục soát nhà riêng của ông Yoo Byung-un và con trai, những người sở hữu Công ty hàng hải Chonghaejin, theo Reuters.

Công ty này chịu trách nhiệm vận hành phà Sewol chở 476 người bị chìm ngày 16.4. Khoảng 10 chi nhánh và văn phòng thuộc doanh nghiệp nói trên cũng đã bị khám xét. Ngoài 7 thành viên thủy thủ đoàn đã bị bắt, nhà chức trách còn áp đặt lệnh cấm rời nơi cư trú trong 30 ngày đối với hơn 70 cá nhân liên quan. Hôm qua, tờ Chosun Ilbo dẫn lời một quan chức cho biết các thủy thủ trên phà không được huấn luyện đầy đủ về quy trình an toàn.

Tính đến tối qua, đã có ít nhất 159 người chết và vẫn còn 143 người mất tích. Cũng trong ngày 23.4, AFP dẫn lời giới chức Chữ thập đỏ Hàn Quốc cho hay CHDCND Triều Tiên đã gửi lời chia buồn sau thảm kịch chìm phà.

Trùng Quang

>> Thảm kịch chìm phà ở Hàn Quốc: Các thợ lặn tìm kiếm nạn nhân đối mặt với tử thần
>> Thảm kịch chìm phà ở Hàn Quốc: Phà Sewol bị chìm vì đâm trúng tàu ngầm?
>> Đã tìm thấy 121 người chết vì chìm phà ở Hàn Quốc
>> Thảm kịch chìm phà ở Hàn Quốc: Cuộc gọi kêu cứu đầu tiên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.