Đường ống cấp nước sạch cho hơn 70.000 hộ dân Hà Nội lại suýt vỡ

26/04/2014 17:55 GMT+7

(TNO) Hôm nay 26.4, ông Nguyễn Văn Tốn, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần nước sạch Vinaconex (Vinasupco) cho biết, hơn 70.000 hộ dân Hà Nội suýt bị mất nước sạch do đường ống cấp nước sạch sông Đà xuất hiện vết nứt lớn, gây rỉ nước.

(TNO) Hôm nay 26.4, ông Nguyễn Văn Tốn, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần nước sạch Vinaconex (Vinasupco) cho biết, hơn 70.000 hộ dân Hà Nội suýt bị mất nước sạch do đường ống cấp nước sạch sông Đà xuất hiện vết nứt lớn, gây rỉ nước.

>> Cấp nước sạch sông Đà cho 500 người dân dùng nước nhiễm Asen
>> 70.000 hộ dân ở Hà Nội vẫn chưa có nước sạch vì vỡ đường ống
>> Vỡ đường ống nước sông Đà, 70.000 hộ dân thiếu nước
>> Vỡ đường ống nước sạch, 2.000 hộ dân bị ảnh hưởng
>> Hơn 2.000 hộ dân lao đao vì mất nước do vỡ đường ống

 vỡ đường ống nước sạch
Mới qua vài năm sử dụng chưa hết công suất nhưng đường ống dẫn nước sạch sông Đà đã bị vỡ ít nhất 5 lần, nguy cơ nứt vỡ vẫn chực chờ

Tổng giám đốc Vinasupco cho biết, lúc 22 giờ đêm qua, đội tuần tra đường ống cấp nước sạch sông Đà đã phát hiện tại điểm xung yếu của đường ống này ở km26+600 trên địa bàn huyện Quốc Oai, Hà Nội có vết nứt to, gây rỉ nước, có nguy cơ làm vỡ đường ống.

“Trong đêm, chúng tôi đã huy động người và phương tiện khắc phục bằng cách thay cả đoạn đường ống này. Đến 9 giờ sáng 26.4, đã cấp nước trở lại bình thường”, ông Tốn cho biết.

Cũng theo ông Tốn, nguyên nhân gây nứt vỡ đường ống vẫn đang được Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng làm rõ.

Ông Tốn cũng thừa nhận, tình trạng hiện nay của đường ống mới khai thác khoảng hơn 70% công suất nhưng nứt vỡ liên tục, thời gian tới là mùa hè, nhu cầu dùng nước sẽ tăng lên rất nhiều. Tuy nhiên, ngoài những biện pháp kể trên và duy trì đội tuần tra, phản ứng khắc phục sự cố đường ống nhanh thì đơn vị này vẫn chưa có phương án nào tối ưu hơn.

“Cách khắc phục tạm thời là hỏng đâu sửa đấy. Khi thi công thì cố gắng dùng cát, lèn chặt hơn đảm bảo chất lượng mối nối. Kế hoạch dài hơi hơn một chút là tại những đoạn hay bị vỡ sẽ cho thi công đoạn ống song song dự phòng. Còn về lâu dài, Vinasupco sẽ xúc tiến việc xây dựng tuyến đường ống thứ 2 để đảm bảo cấp nước liên tục”, ông Tốn nói.

Tin, ảnh: Lê Quân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.