Mở đường, phát hiện nhiều cổ vật

26/04/2014 03:00 GMT+7

Chiều 25.4, UBND P.Hòa Hải, Q.Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng tạm giữ toàn bộ cổ vật phát hiện tại vườn nhà ông Huỳnh Phước Tưởng (36 tuổi) để chờ cơ quan chức năng làm rõ.

Mở đường, phát hiện nhiều cổ vật
Chuông đồng và 2 tượng phật được tìm thấy 

Theo ông Tưởng, khi mở đường vành đai phía nam ngang vườn, ông đã đề nghị Công ty CP NDN san ủi cẩn thận vì có khả năng phát hiện cổ vật do chùa Thái Bình (ngôi chùa có từ 500 năm trước) giao cho cụ cố Huỳnh Phước Điếu chôn giấu khi quân Pháp tấn công vào khoảng thập niên 40 thế kỷ trước. Chiều 22.4, ông Phạm Viết Hồng, Giám đốc Công ty CP NDN, cùng công nhân đào được nửa phần dưới quả chuông đồng cao 1,2 m, đường kính 50 cm, nặng 70 kg, một tượng phật bà dáng ngồi bồng đồng tử cao 55 cm, nặng  20 kg cùng một chân đèn nến. Nghe tin, người dân kéo đến đào và lấy đi nhiều cổ vật giá trị, trong đó có công nhân đào được tượng phật cao 61 cm có đài sen, kêu giá bán 50 triệu đồng nhưng sau đó Phòng Văn hóa - Thông tin cùng Công an Q.Ngũ Hành Sơn đã tạm giữ. Những ngày tiếp theo, cơ quan chức năng cùng lực lượng địa phương tiếp tục vận động người dân giao nộp chiêng đồng, chân đèn, 2 con nghê, lư hương, 3 quả đào bằng đồng…; đồng thời vào xã Điện Trung, H.Điện Bàn, Quảng Nam tìm nửa phần trên chiếc chuông đồng bị người dân bán, trên đó có dòng chữ xác định chuông được đúc năm Tự Đức thứ 4 (1851). 

Tin, ảnh: Nguyễn Tú

>> Bắt giam hai người trộm cắp cổ vật
>> Cổ vật quý giữa Sài Gòn
>> Săn lùng cổ vật Công tử Bạc Liêu - Kỳ 2: 'Kho báu' đồ cổ
>> Du khách nườm nượp tới tham quan cổ vật của Công tử Bạc Liêu
>> Phát hiện cổ vật yoni tại cụm tháp Hòa Lai
>> Hiến tặng cổ vật cho Bảo tàng Đà Nẵng
>> Quảng Nam tiếp nhận hàng nghìn cổ vật do 3 tổ chức hiến tặng
>> Chiêm ngưỡng cổ vật châu Á tại Việt Nam
>> Cổ vật quý tại lăng vua Tự Đức bị mất trộm 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.