Trưng bày 'bảo vật quốc gia' làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ

28/04/2014 17:48 GMT+7

(TNO) Hơn 200 tư liệu, hiện vật, hình ảnh của bộ đội Cao xạ Điện Biên vừa được trưng bày tại Bảo tàng Phòng Không - Không quân (173 Trường Chinh, Hà Nội).

(TNO) Hơn 200 tư liệu, hiện vật, hình ảnh của bộ đội Cao xạ Điện Biên đang được trưng bày tại Bảo tàng Phòng Không - Không quân (173 Trường Chinh, Hà Nội).

>> Triển lãm ảnh 'Từ chiến dịch Bắc Tây nguyên đến chiến thắng Điện Biên Phủ
>> Triển lãm ảnh kỷ niệm chiến thắng Điện Biên Phủ
>> Chiếu miễn phí phim về chiến thắng Điện Biên Phủ
>> Nhiều hoạt động kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ
>> Giới thiệu bộ sách Kỷ niệm '60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ
>> Tướng Giáp với những vũ khí bí mật làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ
>> Kỷ niệm 40 năm chiến thắng Điện Biên Phủ trên không

Với những hình ảnh, hiện vật, tư liệu… sống động, triển lãm đã cho thấy phần nào bức tranh về cuộc chiến đấu gian khổ, hào hùng đầy khốc liệt của quân dân ta, đặc biệt là của bộ đội pháo cao xạ trong chiến dịch Điện Biên Phủ năm xưa.

Trong đó có nhiều hiện vật, tư liệu quý như dây chão, chèn pháo, áo mưa, máy điện thoại, la bàn, ống nhòm, vỏ đạn, băng đạn 37mm của bộ đội pháo cao xạ sử dụng trong chiến dịch Điện Biên Phủ.

Đặc biệt, tại đây còn trưng bày pháo cao xạ 37mm số hiệu 510681, được coi là bảo vật quốc gia trong kháng chiến chống Pháp. Khẩu pháo này do Liên Xô sản xuất, được viện trợ cho Việt Nam, gắn liền với tên tuổi anh hùng Tô Vĩnh Diện đã dũng cảm hy sinh quên mình cứu pháo không rơi xuống vực sâu.

Trưng bày 'bảo vật quốc gia' làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ
Pháo cao xạ 37mm số hiệu 510681 bắn rơi 3 máy bay, bắn bị thương 13 máy bay khác trong chiến dịch Điện Biên Phủ, được coi là báu vật quốc gia trong kháng chiến chống Pháp - Ảnh: Nguyễn Tuấn

Trong suốt chiến dịch, khẩu pháo đã bắn rơi 3 máy bay và bắn bị thương 13 máy bay, góp phần làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.

Triển lãm thu hút sự quan tâm của đông đảo bạn trẻ và du khách nước ngoài, diễn ra từ ngày 28.4 đến hết ngày 8.5.

Thanh Niên Online ghi lại một vài hình ảnh từ triển lãm.

bộ đội Cao xạ Điện Biên
Trận địa pháo cao xạ góp phần không nhỏ làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954 - Ảnh chụp lại từ ảnh tư liệu
bộ đội Cao xạ Điện Biên
Máy chữ trung đoàn 367 dùng thảo công văn chỉ thị, mệnh lệnh trong chiến dịch Điện Biên Phủ
bộ đội Cao xạ Điện Biên

bộ đội Cao xạ Điện Biên
Nòng pháo 37mmn của đại đội 815 tiểu đoàn 383 trung đoàn 367, góp phần bắn rơi máy bay Moran của Pháp lập chiến công đầu ngày 14.3.1954
bộ đội Cao xạ Điện Biên
Xẻng của các đơn vị phòng không dùng mở đường kéo pháo vào Điện Biên Phủ
bộ đội Cao xạ Điện Biên
Băng đạn, vỏ đạn 12,7mm góp phần bắn máy bay Pháp tại Điện Biên Phủ
bộ đội Cao xạ Điện Biên
Áo trấn thủ của đồng chí Nguyễn Đắc Thái, chính trị viên tiểu đoàn súng máy phòng không 536 Đại đoàn 316 mặc trong những năm tháng chiến đấu ở Điện Biên Phủ
bộ đội Cao xạ Điện Biên
Mảnh bom của máy bay Pháp ném vào trận địa làm xuyên thủng mũ sắt, khiến đồng chí Phó khẩu đội trưởng Khẩu đội 3 Đại đội 815 Tiểu đoàn 383 bị thương nặng và hy sinh tại Điện Biên Phủ

Kính chỉ huy TZK
bộ đội Cao xạ Điện Biên
Bi đông đựng nước uống
bộ đội Cao xạ Điện Biên
Dép rơm tự làm của cán bộ chiến sĩ trung đoàn pháo phòng không 367 trong chiến dịch Điện Biên Phủ
bộ đội Cao xạ Điện Biên
Mũ nan của bộ đội pháo cao xạ
bộ đội Cao xạ Điện Biên
Máng tre đựng cơm của bộ đội pháo cao xạ trong suốt những năm tháng chiến đấu ở Điện Biên
bộ đội Cao xạ Điện Biên
Quân Pháp lũ lượt ra hàng ở Điện Biên Phủ - Ảnh chụp lại ảnh tư liệu tại triển lãm

Nguyễn Tuấn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.