Giết người vì giành phòng karaoke

29/04/2014 14:30 GMT+7

(TNO) Sau trận cãi vã vì giành phòng karaoke, nhóm thanh niên đã dùng hung khí đánh mạnh vào đầu nạn nhân khiến người này tử vong trên đường đi cấp cứu.

(TNO) Sáng 29.4, TAND tỉnh Bình Định mở phiên tòa sơ thẩm xét xử và tuyên phạt các bị cáo cùng trú ở thôn Hòa Đại, xã Cát Hiệp, H.Phù Cát, Bình Định là: Nguyễn Hữu Tấn (24 tuổi) 20 năm tù, Trần Thanh Thắng và Nguyễn Vỹ (cùng 22 tuổi) mỗi bị cáo 10 năm tù về tội “giết người”.

Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm
Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm 

Theo cáo trạng, ngày 16.11.2013, nhóm của Nguyễn Hữu Tấn đi hát karaoke tại quán Ngân Hà. Đang hát thì nhóm của Tấn muốn đổi phòng với một nhóm thanh niên khác (ở xã Cát Lâm) cũng đang hát karaoke tại quán.

Vụ việc trên dẫn đến hai bên cãi vã, xô xát. Nhóm thanh niên ở Cát Lâm bỏ về.

Chưa hả giận, khoảng 20 giờ 30 phút ngày 16.11.2013, Thắng đã rủ Tấn cùng Vỹ chuẩn bị hung khí và dùng mô tô đi tìm nhóm thanh niên Cát Lâm đánh trả thù

Khi đến đoạn đường bê tông trước nhà ông Nguyễn Văn Sáu (trú cùng thôn), Tấn thấy Nguyễn Văn Tập (19 tuổi, sinh viên Trường CĐ Xây dựng TP.HCM, quê ở xã Cát Hiệp, H.Phù Cát) đang lái xe máy đi đến.

Cho rằng đây là người trong nhóm thanh niên xã Cát Lâm lúc nãy nên Tấn đã dùng một khúc gỗ dài đánh mạnh vào vùng đầu, trúng thái dương phải của Tập khiến nạn nhân trọng thương dẫn đến tử vong trên đường đi cấp cứu.

Theo nhận định của đại diện Viện Kiểm sát tỉnh Bình Định, hành vi của Nguyễn Hữu Tấn mang tính chất côn đồ, hung hãn, gây bất an và bất bình trong xã hội, cần phải được xử lý nghiêm.

Ngoài mức án trên, các bị cáo phải có trách nhiệm bồi thường tổng cộng 114 triệu đồng cho gia đình bị hại.

Tin, ảnh: Tâm Ngọc

>> Bắt giữ 3 kẻ giết người, đốt chòi rẫy
>> Giết người vì bị làm ồn khi đang chơi game
>> Giết người, cướp tài sản, lãnh 12 năm tù
>> Giết người, lãnh án chung thân
>> Bắt giam kẻ giết người yêu
>> Bắt giam kẻ giết người yêu rồi tự tử

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.