Hơn 100 ca tử vong vì MERS tại Trung Đông

29/04/2014 03:00 GMT+7

AFP dẫn thông báo của Bộ Y tế Ả Rập Xê Út cho hay vào cuối tuần qua đã có thêm 10 người thiệt mạng vì hội chứng hô hấp Trung Đông (MERS), nâng số ca tử vong trong tháng 4 lên 39 trường hợp.

Như vậy, kể từ khi ca nhiễm bệnh đầu tiên được phát hiện cách đây 2 năm, đã có 102 người chết vì MERS tại nước này. Hiện Ả Rập Xê Út, quốc gia bị ảnh hưởng nặng nhất, đã ghi nhận 339 trường hợp nhiễm bệnh, với 143 ca mới từ đầu tháng 4 đến nay, tăng 73%. Thông tin trên đã được công bố sau khi Ai Cập xác nhận trường hợp nhiễm MERS đầu tiên của nước này.

Hiện vẫn chưa rõ cơ chế lây lan cũng như cách điều trị hiệu quả MERS, dẫn đến tình trạng một số ca bệnh mới là nhân viên y tế. Điều này gây nên làn sóng hoảng loạn ở một số nơi, thậm chí ít nhất 4 bác sĩ tại Bệnh viện Vua Fahd ở Jeddah đã từ chối nhận bệnh nhân.

Thụy Miên

>> Số người chết do MERS tăng cao, Ả Rập Xê Út lo sợ
>> Xuất thiết bị khử mặn sang Ả Rập Xê Út
>> Ả Rập Xê Út và Qatar bị tố “tuyên chiến” với Iraq

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.