Nghỉ lễ 5 ngày, người dân hối hả rời TP.HCM

30/04/2014 03:00 GMT+7

Đợt nghỉ lễ 30.4, 1.5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ ngày 30.4 đến hết ngày 4.5) nên nhiều người dân tranh thủ rời TP.HCM về thăm quê hoặc đi du lịch.

Theo đánh giá của ông Thượng Thanh Hải, Phó tổng giám đốc Bến xe Miền Đông (BXMĐ), lượng khách sẽ tập trung vào các tuyến đường có cự ly trung bình ngắn, nhất là các tuyến đi đến các địa điểm du lịch như Bà Rịa-Vũng Tàu, Nha Trang, Phan Thiết, Đà Lạt, các tỉnh miền Tây... Để bù đắp tuyến chạy rỗng, các công ty vận tải được phép tăng giá vé phụ thu không quá 40% tính từ ngày 29.4 đến hết ngày 2.5. Ban lãnh đạo Bến xe Miền Tây đã đề nghị Sở GTVT TP.HCM và Tổng công ty cơ khí giao thông vận tải Sài Gòn tăng cường thêm 40 xe buýt phục vụ dịp lễ.

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, từ đầu giờ chiều 29.4, lượng người đổ về BXMĐ tăng đột biến. Các bãi giữ xe của BXMĐ nhanh chóng rơi vào tình trạng quá tải mặc dù đã tăng cường một số vị trí để phục vụ nhu cầu gửi xe dịp lễ. Đến khoảng 18 giờ cùng ngày, người dân phải loay hoay tìm các điểm gửi xe khác ngoài bến.

Đình Mười - Hồng Sĩ

>> Đi lại dịp lễ 30.4, 1.5: Chen chúc ở bến xe
>> Lễ 30.4 - 1.5: Thời tiết mát mẻ, vài nơi có mưa rào
>> Nhiều chương trình khuyến mãi nhân dịp lễ 30.4 và 1.5

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.