Xe khách giường nằm tông nhau, 1 người chết, 7 người bị thương

29/04/2014 03:00 GMT+7

Sáng 28.4, trên QL1A đoạn qua khu phố An Thạnh, P.Xuân Đài (TX.Sông Cầu, Phú Yên) xảy ra vụ tai nạn giữa 2 xe khách giường nằm (xe biển số 49B-005.35 từ Hà Nội đi Đà Lạt do tài xế Lê Minh Tiến (30 tuổi, ở Lâm Đồng) điều khiển và xe 77B-007.68 của DNTN vận tải Lộc Hương (Bình Định) do tài xế tên Chương (ở Bình Định) điều khiển từ TP.HCM về Bình Định).

Sáng 28.4, trên QL1A đoạn qua khu phố An Thạnh, P.Xuân Đài (TX.Sông Cầu, Phú Yên) xảy ra vụ tai nạn giữa 2 xe khách giường nằm (xe biển số 49B-005.35 từ Hà Nội đi Đà Lạt do tài xế Lê Minh Tiến (30 tuổi, ở Lâm Đồng) điều khiển và xe 77B-007.68 của DNTN vận tải Lộc Hương (Bình Định) do tài xế tên Chương (ở Bình Định) điều khiển từ TP.HCM về Bình Định).

 Xe khách giường nằm tông nhau, 1 người chết, 7 người bị thương
Vụ tai nạn khiến 2 xe khách bị hư hỏng nặng - Ảnh: Thanh Hiền

Tai nạn khiến anh Nguyễn Văn Trợ (20 tuổi, ở KV.4, P.Lê Hồng Phong, TP.Quy Nhơn), hành khách trên xe khách Lộc Hương, tử vong; 7 người khác bị thương đang cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Sông Cầu và Bệnh viện đa khoa Bình Định, trong đó có tài xế Tiến và anh Lâm Vũ (20 tuổi, quê Quy Nhơn, sinh viên tại TP.HCM) về quê chơi lễ 30.4, bị vỡ lá lách. Các tình nguyên viên Đội Hiến máu tình nguyện TX.Sông Cầu đã hiến 4 đơn vị máu để cấp cứu nên tạm thời anh Lâm qua cơn nguy kịch.

Tại Khoa Hồi sức cấp cứu ngoại, Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định, chiều 28.4 tài xế Tiến đã được các bác sĩ phẫu thuật. Anh Tiến nhập viện vào lúc 10 giờ sáng cùng ngày trong tình trạng tỉnh táo, mất máu nhiều, gãy chân trái và vỡ gan. Theo bác sĩ Thành, đây là ca bị nặng nhưng có hy vọng sẽ qua khỏi. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được làm rõ.

Đức Huy - Tâm Ngọc

>> Xe khách giường nằm bốc cháy, hơn 40 hành khách thoát nạn
>> Cháy xe khách giường nằm
>> Siết tốc độ xe khách giường nằm, chạy đêm
>> Xe khách giường nằm bốc cháy trên QL1A  

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.